Bạo hành người làm thuê như ' thời trung cổ': Bác sỹ điều trị xót xa

Khoảng 21 giờ ngày 21/11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện, làm việc, cháu cho biết quá trình làm việc tại quán, cháu bị chủ quán đánh đập nên chiều 21/11, cháu bỏ trốn khỏi quán. Đây chính là nhân viên của quán bánh xèo Miền Trung do Nguyễn Ánh Tuyết làm chủ. Hiện chủ quán đã bị tạm giữ.

Cháu bé có dấu hiệu bị sinh năm 2006 quê tại tỉnh Quảng Ngãi đã đưa vào Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng người chằng chịt vết thương cũ, mới. Đến nay sau hơn 1 ngày được giải thoát, cháu vẫn trong tình trạng hoảng hốt. Bác sĩ Lê Viết Chính- Trưởng Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xót xa cho biết: "Lúc cháu vào viện hốt hoảng, lo lắng, hỏi không chính xác. Lo lắng, không nôn, trên mặt nhiều vết bầm tím, cánh tay phải có vết bỏng cánh tay trái do que nóng. Còn vết thương của cháu phải nằm viện hơn 10 ngày. Đến giờ cháu vẫn hốt hoảng."

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ hình sự đối với chủ quán để điều tra hành vi bạo hành người khác. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng cũng đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé.

Bác sĩ xót xa cháu bé bị bạo hành.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát tình hình sử dụng lao động tại các cơ sở dịch vụ, sản xuất trên địa bàn.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bao-hanh-nguoi-lam-thue-nhu-thoi-trung-co-bac-sy-dieu-tri-xot-xa-20201123153337298.htm