Báo Hàn: Việt Nam 'độc cô cầu bại' ở khu vực Đông Nam Á!

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao sự bứt phá thần tốc của bóng đá Việt Nam dưới tài cầm quân của HLV Park Hang seo, đồng thời dự đoán tuyển Việt Nam sẽ còn tiến bước với TVH Tokyo 2020 và World Cup.

Tuyển Việt Nam đã có một năm thành công rực rỡ khi giành ngôi vương tại SEA games 30 (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tuyển Việt Nam đã có một năm thành công rực rỡ khi giành ngôi vương tại SEA games 30 (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tờ SK của Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Park Hang seo sau trận thắng 3-0 tại chung kết SEA games 30 với tuyển Indonesia. Tờ này nhận định bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc dưới tài cầm quân của HLV Park: "Việt Nam không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam chua để thua đối thủ nào trong khu vực này. Trong 2 năm 2 tháng sát cánh cùng bóng đá Việt Nam, ông Park mang về nhiều thành quả ấn tượng, trong đó có 2 danh hiệu chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games".

Truyền thông Hàn cũng không quên cập nhật lại bảng xếp hạng FIFA từ khi ông Park cầm quân đã nhảy từ vị trí 120 đến vị trí 94 đội mạnh nhất thế giới, top 14 đội mạnh nhất Châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 một cách vững chắc, và ngày càng bỏ khá xa đội hạng nhì là Thái Lan (từ vị trí 109 rớt xuống lại hạng 113 do để thua Malaysia 1-2 và chỉ hòa tuyển Việt Nam 0-0 nên bị trừ tổng cộng hơn 14 điểm). Tiếp theo là Philippines (tăng 2 bậc lên hạng 124 thế giới), Myanmar (tăng 10 bậc lên hạng 137 thế giới) và Malaysia tăng 4 bậc lên hạng 154 thế giới.

Tờ Daily Sports cũng có những đánh giá tích cực về phong độ của tuyển Việt Nam và tài thao lược của Park Hang seo: “Việt Nam không có đối thủ tại Đông Nam Á và đang hướng đến mục tiêu cao hơn, World Cup. Với chức vô địch AFF Cup và đoạt HCV SEA Games sau 60 năm, ông Park đã làm dịu đi cơn khát danh hiệu với người Việt Nam. Phía trước là mục tiêu mới, khi sân chơi Đông Nam Á bây giờ trở nên chật chội. Tuyển Việt Nam vẫn còn 3 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng cửa đi tiếp là khá cao”.

Có thể nói, sau hàng loạt thành tích ấn tượng mà thầy trò ông Park mang về cho bóng đá Việt Nam, môn thể thao vua này khiến hàng triệu người Việt Nam cuồng nhiệt suốt thời gian qua đã gây chú ý đến các nước Châu Á. Cùng với thành tích ấn tượng của tuyển Việt Nam thì những màn ăn mừng của người dân Việt Nam khi đội tuyển giành huy chương vàng SEA games môn bóng đá nam cũng khiến báo giới quốc tế phải chú ý và ấn tượng.

Thư Kỳ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-han-viet-nam-khong-co-doi-thu-o-khu-vuc-dong-nam-a-94578.html