Báo Hàn: 'Tuyển Việt Nam sẽ mở ra trang sử mới ở châu Á'

Theo báo chí Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để mở ra trang sử mới ở châu Á, sau những chiến tích ấn tượng trong năm 2018.

Trước trận tứ kết với Nhật Bản ở giải bóng đá vô địch châu Á 2019, đội tuyển Việt Nam nhận được sự cổ vũ tinh thần rất lớn từ báo chí Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang Seo.

Theo báo chí xứ Kim Chi, dù Nhật Bản ở đẳng cấp thế giới với nhiều năm liên tiếp dự World Cup và từng 4 lần vô địch Asian Cup, song bóng đá rất khó có thể nói trước điều gì, tuyển Việt Nam có thể gây bão lần nữa bằng thứ vũ khí chiến đấu tuyệt vời: sức mạnh tinh thần, không lay chuyển cùng tài của "phù thủy" Park!

Báo Hàn kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ mở ra trang sử mới ở châu Á. Ảnh: Laodong

Tờ Interfootball nhận định: "Việt Nam với Nhật Bản, cuộc chiến giữa David và Goliath. Dù đội bóng xứ mặt trời mọc thể hiện màn trình diễn không mấy ấn tượng từ đầu giải, nhưng họ vẫn lấy vé tứ kết và là một trong những ứng viên vô địch Asian Cup không thể bỏ qua.

Tuyển Việt Nam thì hoàn toàn khác, lấy cái tên cuối cùng (lấy vé vớt) vào vòng 16 đội và không được chú ý đặc biệt cho đến khi chơi ở vòng bảng năm nay.

HLV Park Hang Seo cũng xác định rõ Nhật Bản ở "trên cao" thế nào so với tuyển Việt Nam, với bức tường thành khổng lồ mà các học trò của ông phải đối mặt. Nói là vậy, nhưng đôi mắt ông thì hoàn toàn khác, sáng rực trên gương mặt đang cười rất tươi. Rõ ràng, ông cùng tuyển Việt Nam đứng trước thách thức lớn nhưng cho thấy đã sẵn sàng đối mặt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không có gì phải sợ hãi".

Trong khi đó tờ Joins nhận định: "U23 Việt Nam thắng Nhật Bản ở Asiad 2018 và Park cùng học trò đang có cơ hội làm điều ngoạn mục một lần nữa. Việt Nam thua kém Nhật Bản về mọi con số, sức mạnh. Tuy nhiên, "DNA" mà Park có cùng tuyển Việt Nam có thể biến giấc mơ thầy hiện thực.

Các cầu thủ Việt Nam có một tinh thần đoàn kết cao, không lay chuyển với ý chí mạnh mẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Lấy suất vé bán kết Asian Cup, Việt Nam sẽ mở ra trang sử mới ở châu Á".

Ở trận đấu rất được trông đợi này, đội tuyển Việt Nam có được đội hình mạnh nhất, trong khi đó Nhật Bản mất hai ngôi sao do chấn thương và thẻ phạt.

Theo HLV Lê Thụy Hải chúng ta rất khó làm nên chuyện khi thua kém Nhật Bản về đẳng cấp, trong khi đó BLV Quang Huy cho rằng chúng ta sẽ đánh bại đối thủ trên chấm 11, sau khi cầm hòa Nhật Bản 1-1 sau 90 phút.

Trong khi đó các cổ động viên bóng đá ĐNA mơ mộng về một chiến thắng kịch tính cho đội tuyển Việt Nam trước ứng cử viên vô địch.

Xem thêm: Đức Huy bị HLV Park Hang đánh úp trong sinh nhật

P.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-han-tuyen-viet-nam-se-mo-ra-trang-su-moi-o-chau-a-59843-11.html