Báo Hàn: Thái Lan học Việt Nam khi bổ nhiệm HLV châu Á

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vừa thực hiện điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này khi bổ nhiệm một thầy ngoại đến từ châu Á lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Ngày 1/7, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm ông Akira Nishino trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử FAT trao quyền dẫn dắt đội tuyển Thái Lan cho một nhà cầm quân nước ngoài mang quốc tịch châu Á.

Nếu không tính HLV nội địa, "Voi chiến" đều tin dùng các nhà cầm quân đến từ châu Âu như ông Gunther Glomb, Werner Bickelhaupt, Winfried Schafer (Đức), Carlos Roberto (Brazil), Peter Reid hay Bryan Robson người Anh và gần đây nhất là Milovan Rajevac đến từ Serbia.

HLV Akira Nishino bắt tay với Chủ tịch FAT Somyot trong ngày nhậm chức thuyền trưởng tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT.

HLV Akira Nishino bắt tay với Chủ tịch FAT Somyot trong ngày nhậm chức thuyền trưởng tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT.

Tuy nhiên, theo SpoTV, bên cạnh các ứng viên châu Âu, FAT cũng chuyển hướng tìm kiếm những cái tên Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi chứng kiến tài năng của HLV Park Hang-seo đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Đầu năm 2019, FAT đã liên lạc và đề xuất bổ nhiệm giáo sư Lee Yong-soo vào vị trí giám đốc kỹ thuật. Ông Lee từng là cộng sự với thầy Park trong ê kíp của HLV Guus Hiddink đưa Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà.

Khi HLV Sirisak Yodyarthai xin từ chức ở đội tuyển Thái Lan, FAT đã học tập Việt Nam và chủ động liên hệ với những ứng viên châu Á như Yoon Jung-hwan (cựu HLV Muangthong United), Hwang Sun-hong (cựu HLV Seoul FC) và ông Akira Nishino một thời dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018.

Theo tờ Kukmin Ilbo, Thái Lan có một thời gian dài thống trị bóng đá Đông Nam Á đã gặp không ít khó khăn kể từ khi HLV Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan sau đó quyết định lần đầu tiên bổ nhiệm một nhà cầm quân châu Á là ông Nishino để tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 2019 ở Philippines và cả vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng FAT đã đánh giá Nishino là người phù hợp nhất để phục hồi quyền lực tối cao của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á trước khi ông Park đến Việt Nam. Chưa hết, ông Nishino còn chứng minh được năng lực khi đã giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2018 và cũng từng dẫn dắt đội trẻ Nhật Bản.

Văn Hậu, Hùng Dũng tươi cười gặp lại HLV Park và trợ lý Lee Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc cũng là lúc HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin gặp lại các học trò ở CLB Hà Nội.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-thai-lan-hoc-viet-nam-khi-bo-nhiem-hlv-chau-a-post962683.html