Báo Hàn Quốc nhận định Olympic Việt Nam không có gì phải ngán Syria

Tờ Sports Seoul nhận định tuyển Olymic Việt Nam không cần phải ngán ngại đối thủ Olympic Syria trong trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 27/8.

"Tuyển Olympic Việt Nam đủ sức vào bán kết. Tới nay, họ đã ghi 7 bàn. Trên hành trình vào tứ kết, đại diện Đông Nam Á đánh bại cả Nhật Bản và Bahrain. Syria không phải ngọn núi lớn có thể làm khó thầy trò HLV Park Hang-seo. Đối thủ không phải đội tuyển mạnh", Sports Seoul phân tích.

Trang báo Hàn Quốc viết tiếp chiến thắng cho tuyển Olympic Việt Nam chiều nay là điều nằm trong lòng bàn tay. Trước đó, truyền thông xứ kim chi mô tả các học trò của HLV Park Hang-seo đã viết một trang sử mới khi lần đầu tiên vào tứ kết ASIAD. Điều đó chứng minh họ không hề ăn may ở giải U23 châu Á đầu năm 2018.

Ông Park Hang-seo đang tạo ra nhiều điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam.

Lúc này, người hâm mộ Việt Nam coi HLV Park Hang-seo như "anh hùng". Ông thầy 59 tuổi chưa phải "nhà vua", song những giá trị vị thuyền trưởng xứ sở kim chi mang đến cho môn thể thao vua ở quốc gia hình chữ S đã rất rõ nét, theo bình luận của báo Hani.

Gặp Syria, sức mạnh tuyển Olympic Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài cầm quân của ông Park.

ASIAD 2018 mới diễn ra vòng tứ kết, song truyền thông Hàn Quốc đã dự đoán về loạt trận bán kết. Ở đó, Việt Nam và Hàn Quốc có thể chạm trán nhau. Trận đấu này hứa hẹn rất hấp dẫn khi HLV Park chống lại đội bóng quê hương.

"Sau chiến tích ở giải U23 châu Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam bắt đầu nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ khu vực. Tại Hàn Quốc, ông Park Hang-seo cũng thu hút truyền thông. Nếu Việt Nam gặp Hàn Quốc tại bán kết của ASIAD 2018, đó hứa hẹn là cuộc chạm trán rất thú vị", trang Sports Seoul bình luận.

Tuyển Olympic Việt Nam được đánh giá cao hơn Olympic Syria trong trận đấu diễn ra chiều 27/8.

Trong bài viết, Sports Seoul còn khen ngợi ông Park Hang-seo không làm người hâm mộ Việt Nam thất vọng tại ASIAD 2018 khi liên tiếp tạo ra những phép màu kỳ diệu. Rồi đây, bóng đá Việt Nam sẽ được nâng tầm và sang trang mới dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Sân chơi ASIAD 2018 là bệ phóng, mục tiêu "Những ngôi sao vàng" hướng tới là chức vô địch AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm. Theo báo chí Hàn Quốc, tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang-seo có đủ niềm tin và sức mạnh để mơ đến ngày ca khúc khải hoàn như từng làm hồi năm 2008.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-quoc-nhan-dinh-olympic-viet-nam-khong-co-gi-phai-ngan-syria-post872033.html