Báo Hàn Quốc: 'Mới 2 năm trước, Bùi Tiến Dũng còn là người hùng'

Truyền thông xứ kim chi đánh giá khá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam và thể hiện sự tiếc nuối với thầy trò ông Park, đặc biệt là thủ môn Bùi Tiến Dũng.

"Mới 2 năm trước, Bùi Tiến Dũng còn là người hùng và được ca ngợi với màn trình diễn ấn tượng. Anh đóng vai trò lớn trong những màn luân lưu và đưa Việt Nam vào chung kết giải đấu. Nhưng lần này anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng trước U23 CHDCND Triều Tiên", trang Best Eleven cho hay.

"Thực tế, Bùi Tiến Dũng vẫn là thủ môn đáng tin cậy nhất của Việt Nam, nhưng bàn thua sau sai lầm của anh mang tính 'chí mạng'. Đây có thể là sai lầm để lại vết đen trong sự nghiệp của anh".

Trước U23 CHDCND Triều Tiên, Việt Nam chơi khá tốt, có bàn vươn lên dẫn trước do công của Tiến Linh. Dẫu vậy, sai lầm của Bùi Tiến Dũng đã khiến U23 Việt Nam thủng lưới từ cú đá phạt vô hại của đối thủ.

 Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong trận thua của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong trận thua của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam dâng lên tìm bàn thắng nhưng không xuyên thủng được hàng thủ kín kẽ của CHDCND Triều Tiên. Trong những phút cuối, U23 Việt Nam chịu một quả phạt đền và khép lại trận đấu với thất bại 1-2.

Best Eleven đánh giá cao nỗ lực của thầy trò ông Park: "Việt Nam đã cho thấy họ khát khao vào vòng trong ra sao. Họ cầm nhiều bóng, kiểm soát cuộc chơi, đá đa dạng từ bóng dài đến bóng ngắn và có bàn mở tỷ số sau pha chơi bóng thông minh của Tấn Tài".

"Sau bàn thua từ lỗi của Bùi Tiến Dũng, Việt Nam gia tăng áp lực lên U23 CHDCND Triều Tiên nhưng chơi với sự lo lắng và không thể ghi thêm bàn".

Sport Chosun bình luận: "Việt Nam cần bàn thắng và không ngừng dâng lên, nhưng hàng phòng ngự U23 CHDCND Triều Tiên cũng chơi rất chắc chắn và họ chờ những pha phản công. Việt Nam có những cơ hội tốt, nhưng những pha xử lý cuối cùng quá tệ".

Nói về thất bại của U23 Việt Nam, Osen cho rằng Việt Nam đã chơi tốt nhưng trong bóng đá đơn giản là có thắng có thua: "Việt Nam vẫn luôn chơi tốt ở mọi giải đấu dưới thời HLV Park Hang-seo. 'Phép thuật' của ông Park từ đó mà ra, nhưng lần này kết quả là thất bại".

U23 Việt Nam chia tay VCK châu Á với vị trí bét bảng. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights U23 châu Á 2020: Việt Nam 1-2 Triều Tiên Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay vòng chung kết U23 châu Á 2020 với thất bại 1-2 trước Triều Tiên vào tối 16/1.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-han-quoc-moi-2-nam-truoc-bui-tien-dung-con-la-nguoi-hung-post1036945.html