Báo Hàn Quốc hy vọng có phiên bản Park Hang-seo ở Thái Lan

Truyền thông xứ sở kim chi kỳ vọng ông Yoon Jong-hwan có thể mang đến thành công cho bóng đá Thái Lan như những gì HLV Park Hang-seo đã làm được tại Việt Nam.

Khi nhà cầm quân người Hàn Quốc nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí thuyền trưởng đội Thái Lan, trang Joongang Ilbo đặt ra giả thiết: "Liệu HLV Yoon có thể trở thành thầy Park Hang-seo của Thái Lan?".

HLV Yoon Jong-hwan, 46 tuổi, vừa bị sa thải sau một tháng cầm quân ở CLB Muangthong United với thành tích 2 thắng, 2 hòa và 4 thua. Người thay thế ông Yoon trên băng ghế huấn luyện là HLV Alexandre Gama, người đã dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan để thua U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Ngay sau đó, báo chí Thái Lan rầm rộ đưa tin ông Yoon đã ứng tuyển làm HLV ở cả 2 vị trí trong đội tuyển quốc gia và U23 nước này.

Ông Yoon ứng cử lên làm HLV đội tuyển quốc gia hoặc U23 Thái Lan. Ảnh: MTUTD.

Ông Yoon ứng cử lên làm HLV đội tuyển quốc gia hoặc U23 Thái Lan. Ảnh: MTUTD.

Theo Joongang Ilbo, đây sẽ là ý tưởng tuyệt vời nếu ông Yoon được bổ nhiệm dẫn dắt một trong hai đội tuyển bóng đá ở xứ sở chùa vàng.

Tờ báo này đưa tin Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đánh giá cao việc ông Yoon có kinh nghiệm cầm quân tại nhiều giải đấu khác nhau như Nhật Bản (CLB Cerezo Osaka), Hàn Quốc (Ulsan Hyundai) và Thái Lan (Muangthong United).

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, ông Yoon là tiền vệ xuất sắc và có tên trong danh sách 23 tuyển thủ của đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2002 trên sân nhà và lọt vào bán kết.

Đầu tháng 6, Thái Lan bị đánh bại bởi đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo ở giải giao hữu King's Cup ngay trên sân nhà. Liên đoàn bóng đá nước này đang tích cực tuyển dụng các chiến lược gia nuớc ngoài, trong đó cả những ứng viên người Hàn Quốc.

Sau gần 2 năm cầm quân, ông Park đã cùng U23 Việt Nam về nhì tại vòng chung kết U23 châu Á, lọt top 4 ASIAD 2018, đưa đội tuyển quốc gia vô địch Đông Nam Á và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Từ những thành công kể trên, báo Joongang Ilbo hy vọng ông Yoon có thể góp phần nâng cao thành tích cho nền bóng đá Thái Lan như cách mà thầy Park đã làm được tại Việt Nam.

HLV Park tập trung xem trận đấu ở sân Thống Nhất Trước sự hâm mộ của khán giả trên sân Thống Nhất tối 15/6, ban tổ chức phải cử thêm lực lượng an ninh để ông Park Hang-seo tập trung xem trận hòa giữa CLB TP.HCM và Thanh Hóa.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-quoc-hy-vong-co-phien-ban-park-hang-seo-o-thai-lan-post958312.html