Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng có lỗi trong thất bại của Incheon'

Tờ Oh My News của Hàn Quốc đi tìm nguyên nhân lý giải cho thành tích thi đấu bết bát của Incheon United tại K.League 2019, trong đó có một phần lỗi đến từ Công Phượng.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá tháng 4 vừa qua là khoảng thời gian khốc liệt đối với các đội bóng ở K.League. Từ ông Jorn Andersen của Incheon United cho đến các HLV Pohang Steelers, Jeju United đều phải chịu trách nhiệm và bị sa thải vì màn trình diễn tệ hại đầu mùa giải.

Tuy nhiên, khác với Pohang và Jeju đều đã được cải thiện phong độ sau khi thay tướng, riêng đội bóng của Công Phượng vẫn lẹt đẹt ở vị trí bét bảng xếp hạng.

Công Phượng từng bị HLV Lim nhận xét rằng thiếu tinh thần chiến đấu và không đạt yêu cầu thể lực.

Công Phượng từng bị HLV Lim nhận xét rằng thiếu tinh thần chiến đấu và không đạt yêu cầu thể lực.

Dưới thời HLV tạm quyền Lim Joong-yong, Incheon bị đội bóng hạng 2 Cheongju loại khỏi FA Cup, chỉ giành được 2 điểm sau 4 vòng đấu ở K.League và không ghi được một bàn thắng nào.

Mùa trước, Incheon thoát khỏi cảnh xuống hạng thành công khi chỉ nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm, nhưng họ lại sở hữu một "hỏa lực" có tên Stefan Mugosa ghi tới 19 bàn thắng, nằm trong top 4 chân sút tốt nhất K.League 2018.

Tuy nhiên, theo Oh My News, sức mạnh tấn công của ngoại binh Montenegro đã không còn được nhìn thấy ở mùa giải này.

Trong khi đó, những cầu thủ cũ đóng góp lớn trên hàng công của Incheon như Moon Seon-min hay ngoại binh Elias Aguilar đều ra đi từ đầu năm nay, trong khi những cái tên thay thế lại không thể mang đến kết quả như mong đợi.

Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Công Phượng cũng có một phần trách nhiệm trong thất bại chung của Incheon. Tác giả viết: "Sự ra đi của Moon hay Aguilar khiến thế trận tấn công của Incheon trở nên suy yếu, còn các tân binh như Hamad, Công Phượng chưa thể thích nghi với lối chơi ở Incheon".

Ngoài ra, Nam Joon-jae vẫn chưa thể hiện đúng vai trò của một người đội trưởng và trụ cột trên hàng công. Tân binh Moon Chang-jin cũng được kỳ vọng rất cao lại dính chấn thương ngay trong trận mở màn, nhưng gần đây đã hồi phục và nỗ lực để tìm lại phong độ.

Công Phượng vừa có trận đấu thứ 3 được đá chính cho Incheon tại K.League 2019.

Theo thống kê, bàn thắng gần nhất mà các cầu thủ Incheon ghi được là từ ngày 31/3 trong trận thua 1-3 Suwon Bluewings, cách đây đã 45 ngày. Tuy nhiên, tác giả của pha lập công này là Kim Jeung-ho thi đấu ở vị trí trung vệ.

Nếu chỉ xét ở vị trí tiền đạo, các chân sút của Incheon đã "tịt ngòi" trong suốt 964 phút thi đấu kể từ trận thắng 2-1 Gyeongnam từ ngày 9/3. Đó là trận đấu cả Nam Joon-jae và Stefan Mugosa đều đã ghi bàn, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của Incheon trước khi trải qua chuỗi 10 trận toàn hòa và thua.

Đội trưởng Incheon: 'Công Phượng đủ năng lực khuấy đảo ở K.League' Chia sẻ với kênh truyền hình KBS, thủ quân Nam Joon-jae của Incheon khẳng định Công Phượng là cầu thủ có thực lực với kỹ thuật rê dắt bóng, đủ khả năng thi đấu tốt ở Hàn Quốc.

Nhật Minh
Ảnh: IUFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-quoc-cong-phuong-co-loi-trong-that-bai-cua-incheon-post946133.html