Báo Hàn Quốc cảnh báo sự vươn lên của bóng đá Đông Nam Á

Trong bài viết mới đây, trang Goal.com phiên bản Hàn Quốc nhận định rằng sân chơi châu lục không còn là chuyện riêng của Hàn Quốc, Saudi Arabia hay Nhật Bản nữa, bởi các nền bóng đá Đông Nam Á đang trỗi dậy mạnh mẽ.

U23 Hàn Quốc từng suýt thua U23 Việt Nam tại VCk U23 châu Á

U23 Hàn Quốc từng suýt thua U23 Việt Nam tại VCk U23 châu Á

Đầu tiên là góc nhìn từ cấp CLB, khi hàng loạt đội bóng Đông Nam Á đã bứt phá mạnh mẽ tại AFC Champions League để vượt mặt các ông lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Goal.com phiên bản tiếng Hàn nhấn mạnh: "Đông Nam Á vốn được biết đến với nền bóng đá ở trình độ thấp, nhưng tình thế đang thay đổi. Tại vòng bảng AFC Champions League diễn ra hồi tháng 4, các đội bóng K-League đã gặp nhiều khó khăn trước các CLB Đông Nam Á.

Daegu FC và Jeonbuk Hyundai tiến vào vòng 1/8 nhưng họ không thể dễ dàng giành điểm trước đối thủ Đông Nam Á bị đánh giá là yếu. Daegu thua sốc 0-3 trước đại diện Singapore là Lion City, và Jeonbuk cũng để HAGL của Việt Nam cầm hòa 1-1.

Việc Ulsan Hyundai bị loại ở vòng bảng còn gây sốc hơn. Họ đã thua cả hai lần trước Johor Darul của Malaysia. Jeonnam Dragons cũng sớm khăn gói khi có 1 trận hòa và 1 trận thua trước Pathum United của Thái Lan. Có tới 2 đội ĐNÁ đi tiếp, trong khi rất nhiều cái tên mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản bị loại, ngay cả đó có là Kawasaki Frontale hay Ulsan Hyundai".

Sự phát triển của CLB cũng là nguồn khích lệ cho các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu tự tin hơn. "Từ đó, có thể nói rằng bóng đá Đông Nam Á đang trỗi dậy", Goal khẳng định. "Họ có thể đe dọa vị thế của chúng ta trong tương lai không xa. Sự bứt phá ấy cũng được thể hiện qua phong độ của các đội tuyển quốc gia.

HAGL đã chơi tốt trước các đại diện mạnh tại AFC Champions League

Trước kia, đầu tàu của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan. Điều đó thể hiện qua sự vượt trội của họ tại AFF Cup, SEA Games hay những lần tham gia vòng loại World Cup. Tuy nhiên, gần đây họ để Việt Nam vươn lên cạnh tranh với họ.

Sau khi HLV Park Hang-seo nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tinh thần chuyên nghiệp của các cầu thủ Việt Nam càng được chú trọng, và điều này đã ảnh hưởng tích cực đến CLB. Ngoài ra, sự đầu tư mạnh mẽ đã giúp các CLB lớn của Việt Nam bứt phá, mang đến mối đe dọa cho Thái Lan.

Những tiến bộ gần đây ở Singapore, Malaysia và Indonesia cũng rất đáng chú ý. Đặc biệt, Singapore đã thẳng tiến vào bán kết AFF Cup 2020. Màn trình diễn tại AFC Champions League của Lions City cũng rất đáng khen. Bảy điểm từ vòng bảng là nhiều nhất trong lịch sử đội bóng Singapore này.

Bóng đá Singapore cũng tích cực mời về các chuyên gia từ Hàn Quốc, từ Anh, học hỏi những mô hình hiện đại nhất trên thế giới. Cùng với Thái Lan và Việt Nam, họ đang tiến những bước vững chắc.

Động thái này có thể chưa cho thấy kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ giúp bóng đá Đông Nam Á thăng tiến vững vàng về lâu dài", Goal kết lại.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-han-quoc-canh-bao-su-vuon-len-cua-bong-da-dong-nam-a-post1448050.tpo