Báo Hàn Quốc: 'Các cầu thủ Trung Quốc coi AFC Champions League là địa ngục'

Tờ Sports Trend tiếp tục công kích các CLB Trung Quốc đang thi đấu tại AFC Champions League. Nhật báo của Hàn Quốc cho rằng lứa trẻ mà Guangzhou, Shandong Taisan cử đi chỉ coi AFC Champions League là một đấu trường địa ngục và họ mong đá cho xong để được về nhà.

Thảm bại sau 3 lượt trận với 5 thua, 1 hòa, các CLB Trung Quốc đang hứng chịu vô vàn chỉ trích. Bất kể những thất bại vừa qua là có thể hiểu được khi họ đưa đến lực lượng trẻ, nhưng nó vẫn khiến hình ảnh của bóng đá Trung Quốc thêm giảm sút ở sân chơi châu lục.

Sau các thất bại đậm đà 0-5, 0-7 hay 0-8 (trận thua đậm nhất lịch sử của một đại diện Chinese Super League tại đấu trường châu lục), hôm qua Guangzhou và Shandong Taisan đã có được các kết quả khả quan hơn.

Guangzhou “chỉ” thua Ulsan Hyundai 0-3 còn Shandong Taisan thậm chí còn cầm hòa Lion City, trận hòa đầu tiên của các đại diện Trung Quốc sau 15 thất bại liên tiếp, nhận trung bình hơn 4 bàn thua/trận tại AFC Champions League.

Dù vậy, trận hòa này vẫn không thể che mờ một thực tế là 2 đại diện Trung Quốc đang trải qua những quãng ngày khổ sở tại AFC Champions League. Theo tờ Sports Trend của Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ của Guangzhou và Shandong Taisan đang “cảm thấy rất chán nản”.

“Thay vì học hỏi và tiến bộ ở giải đấu đẳng cấp cao này, họ lại tỏ ra bị áp lực. Thậm chí nhiều cầu thủ cảm thấy như địa ngục và mong sao kết thúc nhanh vòng bảng để họ được trở về nhà”, Sports Trend đăng tải trong một bài viết mới đây.

Guangzhou (áo đỏ) vừa có thảm bại 0-8 trước Kawasaki Frontale

Guangzhou (áo đỏ) vừa có thảm bại 0-8 trước Kawasaki Frontale

“Mục tiêu lúc này của họ không phải là thi đấu tốt, là thắng trận mà là nhanh chóng kết thúc trận đấu và được về nhà. Thực ra, Chinese Super League có 3,5 suất dự vòng bảng, nhưng chỉ có hai đội sẽ thi đấu ở mùa này. Changchun Yatai đã tuyên bố rút lui còn Shanghai Port thì từ bỏ do dịch bệnh ở Thượng Hải.

Do tình hình kinh doanh (của tập đoàn mẹ) không ổn định và việc ấn định thời gian khởi tranh của Chinese Super League bị chậm trễ nên nhiều đội bóng Trung Quốc rơi vào thế bí. Một mặt, họ gặp khó khăn trong công tác quản lý lịch thi đấu của mình, mặt khác nhiều đội còn chưa xác định được nhân sự.

Đội hình của họ thật thảm hại. Guangzhou thua Johor 0-5, Kawasaki 0-8, thua 0-3 trước Ulsan Hyundai, còn Shandong thua 0-7 trước Daegu FC và 0-5 Urawa Red. Ngay cả chính các cầu thủ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Họ ra sân dường như với tư tưởng mong kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt".

Thực ra, vòng bảng mới qua 3 lượt, và lứa cầu thủ U19, U21 của Guangzhou cũng như Shandong Taisan sẽ còn phải “cắn răng” thi đấu thêm 3 lượt nữa. Không loại trừ thời gian tới, trong tâm trí chán nản, họ sẽ còn nhận thêm những thất bại đậm đà.

“Nhiều nguyên nhân khiến các đội bóng Trung Quốc buộc phải đánh đổi. Và sự lựa chọn đánh đổi này cuối cùng đã dẫn đến những thất bại thảm hại”, Sports Trend kết lại.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-han-quoc-cac-cau-thu-trung-quoc-coi-afc-champions-league-la-dia-nguc-post1432672.tpo