Báo Hàn: Ông Kim muốn mời TT Trump đến Triều Tiên vào tháng 7

Trong thư gửi TT Trump hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gợi mở khả năng tổ chức vòng đàm phán thứ 2 ở Bình Nhưỡng vào tháng 7, tiếp sau cuộc gặp lịch sử ngày 12/6.

Thông tin cuộc gặp được hé lộ bởi tờ Chosun Ilbo ngày 11/6. Theo nguồn tin giấu tên, lời mời được nêu trong lá thư "khổng lồ" của nhà lãnh đạo Triều Tiên được trùm tình báo Bình Nhưỡng Kim Yong Chol chuyển tận tay ông Trump tại Nhà Trắng hôm 1/6.

Ông Kim đề nghị tổ chức vòng 2 của thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tháng 7, không nêu cụ thể thời gian tổ chức cuộc gặp.

Một nguồn tin ở Singapore cũng tiết lộ cho Joongang Ilbo lần gặp thứ 2 giữa ông Kim và ông Trump có thể diễn ra tại Bình Nhưỡng. Theo nguồn tin này, trong cuộc gặp tháng 7, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục thảo luận dựa trên các kết quả đạt được tại thượng đỉnh 12/6 ở Singapore.

Nếu đàm phán tiến triển tốt trong cuộc gặp Trump - Kim lần 2, nhiều khả năng thượng đỉnh lần thứ 3 sẽ diễn ra tại thủ đô Washington D.C của Mỹ, theo Straits Times.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Ảnh: Sky News

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Ảnh: Sky News

Ông Kim Jong Un đến Singapore vào ngày 10/6 bằng chuyên cơ của hãng hàng không Air China. Hiện ông đang lưu lại khách sạn St. Regis chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6. Thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử quan hệ Mỹ - Triều sẽ được tổ chức tại khách sạn Capella, trên đảo Sentosa của Singapore.

Gần 12 giờ sau khi bước xuống chuyên cơ Không lực Một tại sân bay quân sự Paya Lebar đêm 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp kín và dùng bữa trưa cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ông Trump cảm ơn chính phủ Singapore vì lòng hiếu khách, sự chuyên nghiệp và tình hữu nghị khi giúp tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Sau buổi ăn trưa làm việc tại Phủ Istana, phát biểu tại Đại Sứ quán Mỹ ở Singapore, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Tổng thống Trump "có sự chuẩn bị kỹ lưỡng" trước buổi gặp lịch sử ngày mai và lập trường của Mỹ "vẫn rõ ràng và không thay đổi".

Ngoại trưởng Pompeo đồng thời cảm ơn chính phủ và người dân Singapore vì lòng hiếu khách trong quá trình tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng bữa trưa tại Phủ Istana cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters.

Trước khi lên đường sang Singapore, ông Trump từng tự tin tuyên bố mình không cần chuẩn bị gì nhiều cho cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên. Ông cho rằng điều quan trọng nhất tại thượng đỉnh sẽ là "thái độ". Tổng thống Mỹ cũng từng đề cập khả năng mời ông Kim đến Washington nếu đàm phán diễn ra tốt đẹp, nhưng cũng sẵn sàng bỏ ngang thượng đỉnh nến đàm phán không đi đến đâu.

Dự kiến, tại cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày mai, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim sẽ gặp riêng, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ tuy nhiên không rõ thời lượng cuộc gặp. Theo ABC News, có thể 2 phái đoàn Mỹ và Triều Tiên sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác trong ngày 12/6 chứ không gói gọn trong 2 cuộc gặp giữa ông Kim và ông Trump.

Đội 'vệ sĩ chạy bộ' của ông Kim lại gây chú ý ở Singapore Khoảng 12 nhân viên an ninh chạy theo chiếc xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Singapore hôm 10/6, tương tự lần xuất hiện gây chú ý ở hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều hồi tháng 4.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-ong-kim-muon-moi-tt-trump-den-trieu-tien-vao-thang-7-post850468.html