Bảo Hân nói gì về cảnh ôm chặt Quang Anh ở tập cuối Về nhà đi con?

'Khi ôm Quang Anh, tôi cảm thấy khá thoải mái', Bảo Hân chia sẻ.

Về nhà đi con được xem là "bộ phim quốc dân" với lượng quan tâm cực lớn từ khán giả. Không chỉ được khen ngợi về kịch bản, bộ phim còn giúp tên tuổi của nhiều diễn viên trở nên nổi tiếng hơn.

Là 1 trong số những diễn viên chính của phim, dù đây là lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh nhưng Bảo Hân đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả.

Liên lạc với nữ diễn viên ngay sau khi bộ phim kết thúc, Bảo Hân cho hay cô đang rất hụt hẫng khi theo dõi tập cuối Về nhà đi con.

Bảo Hân hụt hẫng khi phim Về nhà đi con kết thúc.

Ảnh NSND Hoàng Dũng hôn Bảo Hân "Về nhà đi con": Nhận được thông tin về bức ảnh em thật sự bất ngờ

"Cảnh ôm Bảo, tôi cảm thấy rất tự nhiên"

Sau khi tập 85 của Về nhà đi con lên sóng, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với cái kết của phim. Bảo Hân đánh giá thế nào về kết phim?

Theo tôi thì đây là cái kết viên mãn của bộ phim. Dù khán giả có rất nhiều mong muốn khác nhau, nhưng bộ phim đã kết thúc và những gì còn chưa trọn vẹn theo ý của mọi người thì cũng là tư liệu để ê-kíp có thể làm tiếp 4 tập ngoại truyện của phim.

Khi theo dõi 4 tập ngoại truyện, những thắc mắc của khán giả chắc chắn sẽ được giải đáp.

Bảo Hân có xem tập cuối Về nhà đi con không? Cảm xúc của chị khi xem phim như thế nào?

Thời điểm phát sóng tập cuối của phim, tôi và chị Thu Quỳnh đang ngồi cạnh nhau và cùng ăn tối. Cả tôi và chị Quỳnh khi theo dõi diễn biến tập cuối của phim đều rưng rưng nước mắt.

Đó có thể là do tình tiết của phim quá xúc động nhưng cũng có thể là cảm xúc của chúng tôi - những người tham gia sản xuất phim chứng kiến bộ phim kết thúc.

"Cả tôi và chị Quỳnh khi theo dõi diễn biến tập cuối của phim đều rưng rưng nước mắt".

Thú thực, suốt quá trình quay phim, cả đoàn làm phim đều rất bận rộn vì phim vừa quay vừa chiếu luôn. Chính vì thế, đối với các diễn viên thì khi vừa quay xong phim được 1 thời gian ngắn thì cũng là lúc bộ phim kết thúc. Chúng tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh nên khi theo dõi tập cuối, tôi thấy rất hụt hẫng.

Sau 85 tập phim, Ánh Dương và Bảo mới có 1 cái ôm tình cảm. Cảm xúc của Bảo Hân khi ôm Quang Anh như thế nào?

Khi ôm Quang Anh, tôi tự đặt mình vào cảm xúc của nhân vật Ánh Dương. Thời điểm đó, các chị đã có người ở bên cạnh rồi, còn Ánh Dương chỉ có mình Bảo là bạn thân, nhưng Bảo lại sắp rời xa nên Ánh Dương không khỏi có chút hụt hẫng, tiếc nuối.

Cái ôm của Ánh Dương dành cho Bảo chứa đựng tình cảm của 1 người bạn thân dành cho bạn của mình. Nắm bắt được tâm lý đó nên khi ôm Quang Anh, tôi cảm thấy khá thoải mái. Hơn nữa, ngoài đời chúng tôi cũng rất thân nhau nên khi quay cảnh này cũng không có gì bối rối.

"Ngoài đời chúng tôi rất thân nhau nên khi quay cảnh ôm nhau cũng không có gì bối rối".

Nhiều khán giả tiếc nuối vì "đôi chim ri" Dương và Bảo phải chia tay nhau 1 cách đầy tiếc nuối?

Đây không phải cái kết của đôi chim ri. Trong kịch bản, Bảo chỉ đi du học thôi, chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau mà. Còn những khán giả nào cảm thấy tiếc nuối khi Dương phải chia tay Bảo thì hãy theo dõi chúng tôi trong 4 tập ngoại truyện của phim.

"Nếu cứ để ý đến những chuyện ồn ào, tôi sẽ chẳng làm được việc gì"

Trong quá trình quay 85 tập của Về nhà đi con, cảnh quay nào của nhân vật Ánh Dương gây ấn tượng mạnh nhất với chị?

Thú thực, tôi thấy ấn tượng với những cảnh Ánh Dương khóc hơn là những cảnh "nhí nhố". Còn cảnh quay khiến tôi ấn tượng nhất và cũng là cảnh tôi dành nhiều tâm huyết nhất chính là cảnh Ánh Dương quỳ khóc trước bàn thờ mẹ. Đó là lúc Ánh Dương được yếu đuối, được bộc lộ tình cảm và những suy nghĩ thực của cô ấy.

Cảnh quay Ánh Dương quỳ khóc bên bàn thờ mẹ được Ánh Dương dành nhiều tâm huyết.

Lần đầu đóng phim đã nổi tiếng, nhưng cũng gặp một số scandal, Bảo Hân đối diện với những tin đồn như thế nào?

Đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn vì những chuyện "chẳng đâu vào đâu" nhưng lại rơi vào mình. Tôi chọn cách im lặng không giải thích vì tôi coi đó là những chuyện không liên quan đến mình, không đem lại năng lượng tích cực cho mình.

Những lúc như vậy, tôi im lặng và tập trung làm tốt công việc của mình. Bởi vì nếu cứ để ý đến những chuyện ồn ào như vậy, tôi sẽ không thể làm được việc gì.

Vụt sáng từ sau khi vào vai Ánh Dương của Về nhà đi con, bây giờ phim đã hết, Bảo Hân có hụt hẫng nếu sự quan tâm của khán giả dành cho chị giảm đi?

Tất nhiên là khi phim kết thúc, tôi rất hụt hẫng. Tôi cũng rất buồn vì chắc chắn rằng sự quan tâm của khán giả dành cho tôi cũng sẽ giảm đi sau khi bộ phim kết thúc. Nhưng đây cũng là động lực cho tôi phấn đấu trong những dự án sau này.

Tôi sẽ làm thật tốt những vai diễn sau đó để có thể chinh phục lại khán giả, để chứng minh rằng tôi có thực lực chứ không phải chỉ nổi nhờ 1 vai diễn.

"Bố Sơn" Về nhà đi con: Đạo diễn đã sửa cái kết của phim

Thảo Nguyên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/bao-han-noi-gi-ve-canh-om-chat-quang-anh-o-tap-cuoi-ve-nha-di-con-79650.html