Bảo Hân: 'Con nể phục cô Hương Giang bởi nghị lực vươn đến thành công và sống là chính mình'

Bảo Hân trân trọng tình cảm mà HLV Hương Giang dành cho. Đặc biệt là hành trình vươn lên đầy nghị lực của giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh đã cho cô bé động lực để không ngừng cố gắng và phát triển bản thân.

Chia sẻ cảm xúc trước vòng thi Bán kếtThe Voice Kids 2019 đầy cam go, Bảo Hân biết ơn và trân trọng sự yêu thương của 2 HLV Team Hoàng gia dành cho mình. Đặc biệt, “cô bé bún riêu” tự hào cho biết chính hành trình vươn lên đầy nghị lực của HLV Hương Giang đã cho cô bé động lực không ngừng cố gắng.

Nguyễn Ngọc Bảo Hân – Adagio | Tập 13 – Vòng Loại trực tiếp | Giọng hát Việt nhí 2019.

– Cảm xúc của Bảo Hân như thế nào khi được song ca với nhóm nhạc Chromatic trong phần thi Bán kết The Voice Kids 2019?

– Con cảm thấy rất vui và phấn khích vì đây lần đầu tiên con được hát với một nhóm nhạc, có thêm cơ hội được học hỏi và lắng nghe những kinh nghiệm từ các chú.

– Trong quá trình luyện tập để hoàn thành tiết mục, Bảo Hân có gặp khó khăn hay thử thách nào không?

– Là lần đầu tiên làm việc với nhau nên cả 2 phía đều gặp khó khăn. Thỉnh thoảng, các chú hát bè tốt thì con lại quên nốt và ngược lại. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, con và các chú đã hiểu nhau và hợp tác vô cùng ăn ý.

– Cảm nhận của Bảo Hân như thế nào khi được huấn luyện viên Hương Giang viết lời cho bài hát trình diễn trong đêm thi Bán kết?

– Cảm nhận của Bảo Hân như thế nào khi được huấn luyện viên Hương Giang viết lời cho bài hát trình diễn trong đêm thi Bán kết?

– Con cảm thấy vô cùng bất ngờ trước quyết định này của cô Hương Giang. Con chưa từng nghĩ bản thân sẽ được hát một ca khúc do chính người thầy của mình viết cho. Con rất trân trọng điều quý giá này.

– Trải qua nhiều vòng thi, khán giả nhận thấy giọng ca nội lực của Bảo Hân rất hợp với việc hát Tiếng Anh. Trong tương lai, Bảo Hân có muốn đi theo dòng nhạc này hay một thể loại nào khác không?

– Ngoài hát tiếng Anh, con muốn được hát thể loại nhạc trẻ trung như cô bạn ngồi cạnh con – Linh Đan. Thật ra con đã yêu thích dòng nhạc R&B giống bạn ấy từ rất lâu nhưng đến hiện tại con vẫn chưa có cơ hội để luyện tập hay thử sức. Nhiều người bảo hát nhạc R&B dễ nhưng con thấy nó thật khó. Chủ yếu là con chỉ bắt chước hát theo chứ không ai bày cho con cả..

– Sau quá trình rèn luyện cùng 2 HLV Hương Giang và Dương Cầm, điều gì ở 2 người thầy mà Bảo Hân cảm thấy yêu quý nhất?

– Điều con thích ở cô đó là sự nghị lực. Cô là người dám thử thách bản thân, giống như việc viết lại lời bài hát cho con. Cô hiếm khi sáng tác nhưng cô viết lại lời cũng có thể xem như cô đã sáng tác rồi. Sau The Voice Kids năm nay, biết đâu cô Giang sẽ lại tự sáng tác bài hát riêng cho mình.

Cô cũng rất yêu thương chúng con, nghiêm túc nhưng chăm rất kỹ. Còn về bản phối hay thì do chú Dương Cầm cả đấy. Chú rất chịu khó. Chú có thể ngồi liên tục 4 – 5 tiếng để chỉnh nhạc cho tụi con mà không biết mệt.

– Trải qua quá trình rèn luyện tại The Voice Kids 2019, Bảo Hân nhận thấy sự thay đổi của bản thân như thế nào so với vòng Giấu mặt?

– Một phần mong muốn của con giờ đã thành sự thật, đó là hát nhạc nhẹ. Ngày xưa ở Đà Lạt con không hát được thể loại nhạc này. Ngoài ra, chú Dương Cầm và cô Hương Giang còn bày cho con hát giọng pha. Con luyến láy và trình diễn trên sân khấu cũng bản lĩnh hơn trước. Ngày xưa, có thể con rất nhát nhưng bây giờ khi tìm được chất riêng của mình con cảm thấy vô cùng tự tin.

– Làm thế nào Bảo Hân có thể vừa chăm học, vừa chăm việc nhà vừa theo đuổi được đam mê ca hát?

– Tất cả đều được sắp xếp theo thời gian hợp lý. Ở Đà Lạt con chỉ học 1 buổi. Buổi sáng là thời điểm não bộ làm việc rất hiệu quả. Vào giờ này con sẽ ở ôn bài và tập trung học thuộc bài. Buổi chiều con sẽ ra quán phụ bán với bà nội. Hôm nào bán đắt, được nhiều tiền, bà nội trả lương cho con để bỏ ống heo. Dùng số tiền đó con có thể mua món đồ con thích. Buổi tối, sau khi chuẩn bị bài vở xong con sẽ mang đàn ra hát nghêu ngao.

– Bảo Hân có thể chia sẻ về tiết mục mà mình sẽ trình diễn trong đêm thi Bán kết không?

– Con rất thích tiết mục sắp tới mà mình trình diễn. Đây là 1 bài hát khó, phần bè cũng khó. Tổng hợp của nhiều thể loại từ nhạc cổ điển, country, pop, ballad, rock, có cả nhạc kịch. Tất cả sẽ được pha trộn và tạo nên một tiết mục giúp con thăng hoa với cảm xúc.

– Gần cuối chương trình, Bảo Hân có đặt mục tiêu trở thành Quán quân không?

– Con không đặt nặng việc mình có trở thành quán quân hay không. Con chỉ tập trung vào sự phát triển của bản thân, cố gắng hết sức mình có thể.

– Bảo Hân học hỏi được gì từ quá trình gây dựng sự nghiệp của HLV Hương Giang, từ một ca sĩ chuyển giới trở thành một ngôi sao có sự nghiệp thành công ở thời điểm hiện tại?

– Con học từ cô sự quyết tâm và nỗ lực. Thay vì, một người có tiền việc trở thành ca sĩ trở nên dễ dàng hơn, còn cô Giang thì không. Gia đình cô cũng bình thường nhưng bằng sự cố gắng theo đuổi đam mê ca hát từ nhỏ, cô Giang lần lượt đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp. So với những người bình thường khác cô phải chịu nhiều đau đớn hơn để được sống là chính mình, vươn lên, chạm đến thành công.

– Cảm ơn Bảo Hân đã có những chia sẻ chân thành và đầy tình cảm trước thềm tỏa sáng tại vòng thi Bán kết -The Voice Kids 2019.

Phước Xuyên - Gia Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/bao-han-ne-phuc-truoc-nghi-luc-song-vuon-len-cua-hlv-huong-giang-6257844.html