'Báo Hà Tĩnh đã tạo được vị thế trong hệ thống báo Đảng địa phương'

Đó là đánh giá của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tại hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 do Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tổ chức sáng 3/12.

Cùng dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Đậu Tùng Lâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải nhận định, thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của Đảng ủy, Ban biên tập và những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, Báo Hà Tĩnh đã tăng dần vị thế của mình trong hệ thống báo Đảng địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đánh giá cao những cách trình bày mới trên Báo Hà Tĩnh với các hình thức Emagazine, Longform, Infographics.

“Báo Hà Tĩnh đã kịp thời triển khai các tuyến tin bài theo đúng phương châm đã đề ra “Nhanh, Đúng, Trúng, Hay” - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Báo Hà Tĩnh tiếp tục khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; sớm triển khai trang Tiếng Anh trên báo điện tử trong quý I/2020 qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thông tin của bạn đọc và bối cảnh bùng nổ thông tin báo chí hiện nay.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Công Thành: "Thời gian qua, với slogan “Nhanh, Đúng, Trúng, Hay” Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã bám sát, đón đầu các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tranh thủ sự chỉ đạo, định hướng trực tiếp của Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực".

Báo cáo kết quả hoạt động tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Công Thành thông tin: Năm 2019, Báo Hà Tĩnh đã vận hành trung tâm xuất bản hội tụ với công năng, không gian phù hợp, máy móc, trang thiết bị hiện đại. Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh đã lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức xuất bản 312 số báo in và 365 kỳ báo điện tử với gần 22.500 tin, bài, ảnh được đăng tải. Lượng phát hành báo in duy trì 5.400-5.700 tờ/số; lượng truy cập báo điện tử đạt bình quân 15 vạn lượt/ngày (cao điểm trên 28 vạn lượt/ngày). Duy trì ổn định vị trí thứ nhất trong hệ thống báo Đảng các tỉnh/thành phố toàn quốc (theo xếp hạng của trang Alexa.com).

Song hành cùng các sản phẩm truyền thống, kịp thời chuyển tải các vấn đề thời sự, chuyên sâu, báo đã không ngừng đổi mới, gia tăng các sản phẩm truyền hình, Emagazine, Longform, Infographics...

Phó Trưởng phòng Nội chính - Bạn đọc Mai Văn Hoàng: Đề xuất các cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực nội chính phối hợp, cung cấp thông tin nhằm góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, tháng 7/2019, Báo Hà Tĩnh chính thức ra đời sản phẩm “Báo nói” điện tử. Đây là sản phẩm sánh ngang hàng với một số tờ báo lớn toàn quốc.

Tham gia các giải báo chí Trung ương và địa phương, Báo Hà Tĩnh đã đạt 1 giải C Giải Báo chí Quốc gia; 1 giải A Giải Báo chí về nông thôn mới (NTM) toàn quốc; 11 Giải Báo chí Trần Phú; 5 giải viết về gương người tốt, việc tốt...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Báo Hà Tĩnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh cho 100 % đảng viên, quần chúng tham gia; thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả khá toàn diện.

Trưởng phòng Chính trị - Xã hội Trương Mai Thủy: Các tuyến bài về xây dựng Đảng được Báo Hà Tĩnh triển khai qua chuyên trang xây dựng Đảng, ngoài ra thông tin thời sự được cập nhật hằng ngày. Bằng sản phẩm báo chí của mình, mỗi cán bộ, phóng viên cũng đang thực hiện nghị quyết và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể giới thiệu 4 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, Báo Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ xã Thạch Bàn (Thạch Hà) góp phần đưa xã đạt chuẩn NTM trong tháng 9/2019. Tòa soạn còn phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ 5, thu hút được đông đảo những người làm báo chuyên nghiệp và đội ngũ cộng tác viên tích cực tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cho rằng: Mỗi sản phẩm báo chí được ra đời dựa trên nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng; đạo đức, phẩm chất của người làm báo và ý thức tổ chức, kỷ luật. Bởi vậy, mỗi cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh hãy luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, xứng đáng thương hiệu báo chí đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Nghiêm Sỹ Đống khẳng định, Báo Hà Tĩnh luôn xác định ưu tiên phát triển báo in, đa dạng hóa sản phẩm báo điện tử, góp phần tạo nên đường đi riêng cho mình.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Ngiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh đề nghị, thời gian tới cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực hoàn thiện, thành thạo cách làm báo đa phương tiện, trên cơ sở đảm bảo tính định hướng đúng đắn, tích cực, tạo niềm tin thực sự trong công chúng. Trong xây dựng kế hoạch chuyên môn hàng ngày, hàng tuần, các bộ phận cần đảm bảo tính thời sự, chính trị, xã hội; thể hiện bản lĩnh của một tờ báo Đảng trong lòng bạn đọc.

“Cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh phải luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương tuyên truyền đa dạng trên các ấn phẩm, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra” - Tổng Biên tập Nghiêm Sỹ Đống nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Bùi Thị Minh Huệ - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng bộ Báo Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh trao khen thưởng 2 tập thể...

...và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.

Thu Hà - Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/bao-ha-tinh-da-tao-duoc-vi-the-trong-he-thong-bao-dang-dia-phuong/183238.htm