Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hà Nội mới luôn là công cụ sắc bén, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của thủ đô.

Sáng 24/10, Báo Hà Nội mới kỷ niệm 60 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên. Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Phạm Thế Duyệt, Lê Xuân Tùng, Phạm Quang Nghị; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ, phóng viên và người lao động báo Hà Nội mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Sau ngày Thủ đô được giải phóng, 10/10/1954, dù còn nhiều công việc phải làm, nhưng trước yêu cầu của phong trào cách mạng, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 93 ngày 26/2/1957 về việc “Xuất bản báo hằng ngày ở Thủ đô”. Từ đó đến nay, tờ báo là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hà Nội mới luôn là công cụ sắc bén, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhất là đấu tranh không khoan nhượng với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…Cùng với đó, Báo Hà Nội mới luôn tích cực phát hiện, tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới, mô hình mới, tập thể cá nhân sản xuất kinh doanh năng động, hiệu quả…với phương châm “xây” để “chống”, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực. Từ con số 30 nghìn tờ mỗi ngày, đến nay báo đã tăng lên 65 nghìn tờ mỗi ngày so với năm 2016.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho tập thể và 4 cá nhân của Báo Hà Nội mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng, đánh giá cao những thành tích mà Báo Hà Nội mới đã đạt được trong chặng đường 60 năm qua.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, thời gian tới, báo Hà Nội mới cần đi đầu trong việc tuyên truyền kịp thời những nghị quyết, chương trình của thành phố, góp phần cùng với Đảng bộ thành phố Hà Nội tập hợp các tầng lớp nhân dân, trước hết đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, bắt kịp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại làm cho báo Hà Nội mới gần gũi hơn với người đọc. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên cần tiếp tục trau dồi nghiệp vụ, bám sát hơi thở cuộc sống.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc ./.

Thu Hằng/VOV - Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bao-ha-noi-moi-ky-niem-60-nam-xuat-ban-so-hang-ngay-dau-tien-686924.vov