Bao giờ hoàn thành dự án cải tạo mở rộng phố Vũ Trọng Phụng?

Do nhiều nguyên nhân khách quan, tiến độ dự án cải tạo mở rộng phố Vũ Trọng Phụng đang kéo dài hơn so với dự kiến. Khoảng trước Tết Nguyên đán 2021, dự án sẽ hoàn thành toàn tuyến.

Dự án cải tạo mở rộng phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) theo quy hoạch có tuyến đường chính dài khoảng 440 mét, mặt cắt ngang 20 mét. Dù có quy mô không lớn nhưng do nhiều nguyên nhân, tiến độ dự án đang bị chậm.

Theo đại diện chủ đầu tư - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, dự án vừa GPMB vừa thi công xây dựng dẫn tới bị kéo dài. Ngay từ ban đầu, do khó khăn trong công tác GPMB nên tiến độ thi công bị chậm so với tiến độ đã được duyệt. Ở thời điểm hiện tại, trong phạm vi thu hồi đất của dự án vẫn còn 3 hộ gia đình chưa hoàn thành GPMB. Đáng nói, diện tích đất này lại nằm trong diện thu hồi (đã có Quyết định của UBND TP Hà Nội) để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng. Hiện nay, chủ đầu tư dự án này đang phối hợp với UBND quận để GPMB diện tích còn lại theo chỉ đạo của thành phố.

Toàn bộ công trình sẽ kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021

Toàn bộ công trình sẽ kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021

Cũng do dự án vừa GPMB vừa thi công nên nhiều người dân trong diện GPMB cần mặt tiền nhà để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc chỉnh trang, sửa chữa, xây mới nhà ở nên mặt bằng thi công vốn đã chật hẹp lại càng bị thu hẹp hơn. “Đường Vũ Trọng Phụng khá hẹp, lưu lượng phương tiện qua lại lớn nên phải rất chú trọng khâu tập kết các vật liệu, cấu kiện để đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi chỉ được phép thi công từ 23h đêm tới 4h sáng là phải dọn dẹp phục vụ giao thông trên tuyến. Việc này ảnh hưởng nhiều tới tiến độ chung của dự án. Có ý kiến nêu vì sao máy móc, vật liệu để trên vỉa hè mà không thấy thi công? Thực tế là công trình chỉ được phép làm ban đêm nên mọi thứ phải tập kết, chuẩn bị sẵn để tới giờ là vào việc được ngay” – đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân thông tin.

Cùng với đó, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội phải thực hiện các quy định về giãn cách xã hội nên nhiều công nhân phải trở về địa phương dẫn tới việc thi công bị gián đoạn. Liên tiếp từ đầu tháng 8-2020 tới nay, có tới hơn 20 ngày mưa, trong đó có nhiều trận mưa lớn gây ngập cục bộ nên việc thi công bị ảnh hưởng rất nhiều.

Ngoài ra, việc di dời hệ thống hạ tầng ngầm, nổi trên toàn tuyến khá phức tạp, cần sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, cũng ảnh hưởng nhiều tới tiến độ chung của dự án. Hiện nay, gói thầu hạ ngầm chưa triển khai được toàn tuyến do vướng mặt bằng, chưa di dời được trạm biến áp. Hiện tại, đơn vị đang làm hồ sơ đấu thầu di dời hạ tầng điện toàn tuyến, trong đó có 3 trạm biến áp… Đến nay, cập nhật mới nhất cho biết, nhiều phần việc chính của dự án đã hoàn thành 80-90% khối lượng công việc. Sau khi công tác di chuyển trạm biến áp và phần hạ thế thực hiện xong, UBND quận sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành khối lượng còn lại trong 150 ngày. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021.

Liên quan tới phản ánh dự án thi công dang dở, mặt đường lổn nhổn, gây bụi ô nhiễm… đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, quận đã tiếp thu và cố gắng cao nhất để hạn chế ảnh hưởng tới đời sống cũng như việc đi lại của nhân dân.

“Chúng tôi rất mong người dân chia sẻ vì thực tế thi công dự án còn nhiều khó khăn đã nêu. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cao nhất để sớm hoàn thành dứt điểm công trình, đưa vào hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn” - vị đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân nói.

Lê Trang

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bao-gio-hoan-thanh-du-an-cai-tao-mo-rong-pho-vu-trong-phung-post442422.antd