Bao giờ HAGL mới bay cao ở V.League?

Thất bại 1-4 trước Viettel trong bối cảnh tâm lý thoải mái nhất, HAGL cho thấy vẫn chưa thể là đội bóng có đủ sức mạnh để bay cao ở V.League 2020.

Với việc sớm không còn lo cuộc đua trụ hạng như các mùa bóng trước, HAGL được chờ đợi sẽ có trận đấu thật hay trước Viettel, nhất là lượt đi 2 đội hòa 3-3 trong ngày các cầu thủ phố Núi chơi cực tốt. Dù vậy HAGL thua đến 1-4 trước đội chủ nhà. Một kết quả cho thấy đội bóng của bầu Đức vẫn chưa hội tụ đủ sức mạnh trở thành một thế lực đáng gờm ở V.League.

Cần nhắc, mùa bóng 2020 thì HAGL có sự hội tụ của nhiều cầu thủ "cây nhà lá vườn" như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương... Người còn thiếu là Công Phượng đang thi đấu cho TPHCM.

Sự kết hợp của lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL mang đến sức bật lớn cho HAGL với việc không còn lo cảnh trụ hạng. Nhưng rõ ràng, đội bóng phố Núi chưa có chiều sâu, chưa có những gương mặt "kép phụ" có thể thay thế những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy khi cần thiết. Điều này khiến cho HAGL chưa tạo ra được sức bật trong các trận đấu bị dẫn bàn, nhất là gặp các đối thủ có chiều sâu đội hình như Viettel và Hà Nội FC.

HAGL chưa thể bay cao do thiếu chiều sâu đội hình.

HAGL chưa thể bay cao do thiếu chiều sâu đội hình.

Vấn đề của HAGL có thể nhìn thấy khá rõ, họ thiếu một trung vệ đẳng cấp, một tiền vệ trung tâm có thể đủ sức thay thế Kelly trong trường hợp cầu thủ này vắng mặt. Hàng công có thêm Anh Đức nhưng chưa tạo ra được sự mới mẻ. Lý do là Anh Đức bây giờ chỉ đá được nửa cuối hiệp 2.

Hai cánh của HAGL cũng không có giải pháp để khi cần có thể đẩy cao lên đá, vì không có cầu thủ xứng tầm với Văn Thanh, Hồng Duy.

Có thể nói, HAGL chỉ mạnh ở đội hình chính, còn chiều sâu không bằng những đội bóng như Hà Nội FC, Viettel. Đây là nguyên nhân chính khiến cho đội bóng phố Núi khó bay cao ở V.League 2020.

Câu chuyện này thực tế cũng có lý do để trả lời một cách chính xác, đó là bầu Đức chỉ tập trung phát triển bóng đá trẻ. Ông chủ CLB HAGL không dưới 1 lần tuyên bố HAGL không có tham vọng đầu tư cho cuộc đua vô địch, bởi cuộc chơi ở V.League chưa có sự công bằng và tồn tại chuyện "5 đánh 1". Do đó, HAGL có đầu tư thêm tiền cũng... loãng phí, khó cạnh tranh nổi với "5 thằng ốm", thay vào đó thì dùng tiền để phát triển bóng đá trẻ, đóng góp vào sự phát triển chung cho bóng đá Việt Nam.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bao-gio-hagl-moi-bay-cao-o-vleague-20201012091946390.html