Bao giờ đường tránh Khu công nghiệp Dầu Giây được đưa vào sử dụng?

Là người dân sống tại H.Thống Nhất thường xuyên lưu thông trên tuyến đường tỉnh 769 đoạn đi qua H.Thống Nhất, tôi thấy tuyến đường này rất nguy hiểm bởi các phương tiện lưu thông qua đây với mật độ dày đặc, đặc biệt là các phương tiện xe tải có trọng tải lớn vận chuyển bô-xít và các xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào Khu công nghiệp Dầu Giây. Nguyên nhân của sự nguy hiểm này nằm ở chỗ tuyến đường chỉ được thiết kế 2 làn xe hỗn hợp mà không có làn xe dành riêng cho xe mô tô và xe thô sơ. Đoạn nguy hiểm nhất là chạy qua Khu công nghiệp Dầu Giây. Tại đây, thời gian vừa qua đã có rất nhiều tai nạn xảy ra giữa xe ô tô và xe máy do đi chung vào làn đường hỗn hợp.

Để giảm tải cho tuyến đường này, được sự đồng ý của UBND tỉnh, UBND H.Thống Nhất đã xây dựng tuyến đường tránh Khu công nghiệp Dầu Giây dài khoảng 2km chạy bao quanh khu công nghiệp, có điểm đầu kết nối với đường tỉnh 769 tại ấp 94 (xã Hưng Lộc) và điểm cuối nhập lại đường tỉnh 769 tại khu Bàu Ao, ấp Lộ 25 (xã Hưng Lộc).

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi thắc mắc đó là mặc dù tuyến đường này đã được xây dựng xong được hơn 1 năm nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Ở hai đầu tuyến đường được “bịt” bằng những ống cống và có bảng cấm đi vào đoạn đường này. Rất mong các ngành chức năng H.Thống Nhất sớm hoàn thiện tuyến đường này để người dân được đi lại thuận tiện, giảm tải cho tuyến đường tỉnh 769 đoạn đi qua Khu công nghiệp Dầu Giây, giảm bớt sự nguy hiểm cũng như tránh được những tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

Minh Đăng (H.Thống Nhất)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202002/bao-gio-duong-tranh-khu-cong-nghiep-dau-giay-duoc-dua-vao-su-dung-2990616/