Bao giờ đường ống cấp nước trên cầu vượt vành đai Tân An di dời xong?

Sau nhiều cuộc họp, nhà máy cấp nước Nhị Thành thuộc xã Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An) cam kết đến 7/5 di dời xong, đến nay...

Đường ống cấp nước đi ngang qua trụ T4 cầu vượt số 7 vẫn chưa di dời xong.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông đến nay (11/5), đường ống cấp nước này vẫn chưa di dời ra khỏi trụ T4 cầu vượt (cao tốc TP.HCM - Trung Lương) số 7, thuộc đường vành đai thành phố Tân An. Dù đường ống đã được nhà máy tập kết đến công trình nhưng không hiểu lý do gì vẫn chưa thể thi công di dời hoàn chỉnh?

Theo ông Trần Thanh Nhàn, Giám đốc Ban QLDA Nâng cấp đô thị thành phố Tân An, tỉnh Long An, việc di dời cơ bản được đơn vị quản lý đường ống cấp nước xử lý xong, chỉ còn vướng một chút về mặt kỹ thuật tại mép đường cao tốc. “Việc này, đơn vị thi công di dời tạm đường ống cấp nước sẽ hoàn tất trong một hai ngày tới”, ông Nhàn cho biết.

Ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch UBND TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, tuyến đường vành đai TP. Tân An (tỉnh Long An) có chiều dài 23km, rộng 33m, 4 làn xe, tổng kinh phí 973 tỉ đồng đang được thi công. Toàn bộ dự án được chia làm 4 dự án thành phần, hiện đang thi công dự án thành phần 2 và 4.

Dự án thành phần 4 đường vành đai Tân An đoạn xã Lợi Bình Nhơn - phường Khánh Hậu một số đoạn đã cấp phối đá dăm xong

Dự án thành phần 4 do UBND TP. Tân An làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 6km, từ sông Rạch Chanh (xã Lợi Bình Nhơn), cắt ngang cao tốc TP.HCM - Trung Lương, giao nhau với Quốc lộ 1A tại phường Khánh Hậu. Đoạn này có cầu Máng và cầu vượt số 7, cầu vượt cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ngoài việc thi công khoan cọc nhồi trụ T4 của cầu vượt này bị chậm nhiều tháng qua do vướng đường ống nước của Nhà máy nước Nhị Thành. Hiện, dự án thành phần 4 do UBND TP. Tân An làm chủ đầu tư vẫn còn 18 hộ bị ảnh hưởng chưa nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng.

Lê Lối

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-gio-duong-ong-cap-nuoc-tren-cau-vuot-vanh-dai-tan-an-di-doi-xong-d506325.html