Bao giờ đợt rét đậm này kết thúc và đợt rét đậm mới tràn về?

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt rét đậm bắt đầu từ ngày 20.1 sẽ kết thúc khoảng giữa ngày 23.1. Cuối tuần này, vào ngày 26.1, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu sẽ tràn về.

Ảnh minh họa: vov.vn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đêm qua (21.1), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, chiều và đêm nay (22.1), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt gió mùa đông bắc bắt đầu từ 20.1 khá mạnh, nhiệt độ ở khu vực Hà Nội giảm xuống ở mức 16-17 độ C.

Từ ngày 21-23.1, Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt rét đậm ngắn ngày. Sau đó, vào ngày 26.1 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

"Khả năng trong đợt không khí lạnh tràn về cuối tuần này, trời rét nhưng nhiệt độ không giảm sâu ở khu vực Bắc Bộ" - ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay (22.1) khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trên vùng biển miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 7h sáng nay (22.1), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông. Nhận định trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bao-gio-dot-ret-dam-nay-ket-thuc-va-dot-ret-dam-moi-tran-ve-653787.ldo