Bão giật cấp 17, BĐBP duy trì hơn 3.800 cán bộ để ứng phó với các tình huống

Bão số 13 đang tiếp tục di chuyển vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế với gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Trước diễn biến khó lường của cơn bão này, các đơn vị BĐBP đang duy trì ứng trực 3.807 cán bộ, chiến sĩ/231 phương tiện, hoàn thành công tác hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra.

Hướng di chuyển của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng, thủy văn quốc gia.

Hướng di chuyển của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng, thủy văn quốc gia.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ sáng 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 380km, cách Quảng Trị khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (thứ 2 từ trái sang) và Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên Huế kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngọc Bình

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 7 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Thực tế lúc 5 giờ sáng 14-11, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió cấp 7, giật cấp 8; tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió cấp 6.

Dự báo, từ ngày 14 đến 16-11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm. Ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt.

Từ ngày 14 đến 16-11, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam ở mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Ngãi ở mức BĐ1 và trên BĐ1, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An còn dưới mức BĐ1.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 14-11, tất cả các tàu và ca nô của Hải đội 2 BĐBP Thừa Thiên Huế đã ra vị trí neo, cột chống bão. Ảnh: Ngọc Bình

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thừa Thiên Huế gia cố bờ kè chống sạt lở do sóng biển. Ảnh: Ngọc Bình

Các địa phương cần đặc biệt quan tâm, chuẩn bị các kế hoạch, giải pháp ứng phó với mưa lũ bởi cho tới thời điểm này, ảnh hưởng của những đợt mưa lũ trước vẫn còn hiện hữu tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với con số hơn 4.000 hộ dân còn đang bị ngập. Trong đó, trên địa bàn huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) còn 2.664 hộ bị ngập từ 0,3-0.5m. Các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) còn 1.500 hộ bị ngập từ 0,2-0,4m.

Không còn tàu thuyền trong vùng nguy hiểm

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh BĐBP, hiện không có tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Tại các khu neo đậu, các đơn vị Biên phòng đang cử lực lượng phối hợp với địa phương hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên các phương tiện, lồng bè khi bão đi vào đất liền.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Sót, BĐBP Hà Tĩnh giúp bà con ngư dân chằng néo tàu thuyền tại âu thuyền Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thế Mạnh

Trước diễn biến khó lường của bão số 13, BĐBP các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa đã thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão tại các địa bàn trọng điểm.

BĐBP Nghệ An đã thực hiện lệnh cấm biển của UBND tỉnh Nghệ an từ 17 giờ ngày 13-11.

BĐBP Quảng Bình đã điều 190 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng chằng chống trên 150 nhà dân, sắp xếp neo đậu 1.953 phương tiện và thực hiện lệnh cấm biển của UBND tỉnh Quảng Bình từ 10 giờ ngày 13-11.

Trong khi đó, BĐBP Quảng Trị đã điều 105 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương hỗ trợ giúp ngư dân di chuyển 237 thuyền nan, thuyền thúng tại các bãi ngang lên bờ tránh bão.

BĐBP thành phố Đà Nẵng điều động 116 cán bộ, chiến sĩ/4 phương tiện phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng giúp dân kéo, di dời trên 120 phương tiện nhỏ, thúng chai đến vị trí an toàn; chằng chống 15 nhà, sơ tán 4 hộ/19 lồng bè vào nơi trú tránh an toàn.

Khẩn trương sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trước dự báo, bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, các địa phương ven biển đang khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh chủ động di dời, vận chuyển đồ đạc lên vị trí an toàn cho bà con vùng có khả năng bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra. Ảnh: Thế Mạnh

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, sáng 14-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán: 86.775 hộ/467.603 người (Quảng Bình: 20.290 hộ/76.069 người, Quảng Trị: 24.827 hộ/ 94.689 người, Thừa Thiên Huế: 20.005 hộ/67.674 người, Đà Nẵng: 19.215 hộ/72.316 người, Quảng Nam: 149.715 người, Quảng Ngãi: 2.438 hộ/7.320 người).

Tính đến 21 giờ ngày 13-11, các tỉnh đã sơ tán 910 hộ/3.244 người (Quảng Bình: 108 hộ/438 người, Quảng Trị: 574 hộ/ 1.993 người, Đà Nẵng: 151 hộ/544 người, Quảng Nam: 77 hộ/269 người).

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-giat-cap-17-bdbp-duy-tri-hon-3800-can-bo-de-ung-pho-voi-cac-tinh-huong-post435115.html