Báo Giao thông viếng liệt sỹ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Báo Giao thông, Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội đã đến thăm viếng liệt sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

Đoàn Báo Giao thông, Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội, Công an Quảng Bình thắp hương viếng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Đoàn Báo Giao thông, Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội, Công an Quảng Bình thắp hương viếng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Sáng 27/10, trong hành trình về với bà con vùng rốn lũ Quảng Bình, đoàn công tác Báo Giao thông cùng Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội đã về dâng hương viếng liệt sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, một trong 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại Trạm Kiểm lâm 67, khi đang trên đường vào cứu hộ cứu nạn nhóm công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Sau khi thắp hương viếng anh linh Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, đoàn đã thăm hỏi, động viên mẹ, vợ, con và thân nhân gia đình Thiếu tướng; mong gia đình nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống để nuôi dạy các con thành người.

Nhà báo Trần Duy, Ủy viên BCH Công đoàn Báo Giao thông thắp hương viếng Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, sinh ngày 12/01/1966 trong một gia đình nông dân ở xã Lý Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Trú quán: Tổ dân phố 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sáng 11/10, tại TP Vinh, Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dự buổi gặp mặt trước lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4. Sau cái bắt tay và dăm ba câu thăm hỏi, tướng Man cùng đồng đội, đồng chí vội vàng vào ngay với bà con vùng lũ Thừa Thiên Huế.

Trực tiếp chứng kiến bà con vùng lũ ngập chìm trong biển nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man vừa có mặt tại những vùng nước ngập sâu nhất để trao quà tiếp tế, động viên bà con; mặt khác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và trang thiết bị, cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác di chuyển đồ đạc, sơ tán người dân đến nơi an toàn; đảm bảo công tác hậu cần, không để dân đói, rét...

Nhà báo Ngô Văn Thanh, Phó Ban Thường trú Báo Giao thông thắp hương viếng Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Chiều 12/10, nhận tin nhiều công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3, nằm trong khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền mất tích, ông quyết định dẫn đầu đoàn công tác 21 người vào hiện trường cứu hộ.

Bất chấp mưa rừng xối xả, tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 chằng chịt các điểm sạt lở, các con suối nước chảy xiết, phương tiện không vào được phải đi bộ... nhưng đoàn công tác vẫn nhằm hướng các công nhân gặp nạn mà tiến lên, với mong muốn nhanh chóng tiếp cận hiện trường để lập trạm chỉ huy, kết nối thông tin triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

23h cùng ngày, đoàn báo về còn cách hiện trường khoảng 13 km nhưng không thể đi tiếp do đêm tối, mưa to. Đoàn quyết định vào trạm kiểm lâm Sông Bồ, thuộc tiểu khu 67 nghỉ chân trong dãy nhà cấp bốn, mái tôn, dựa lưng vào núi.

Nhà báo Trần Duy, Báo Giao thông động viên thân nhân Thượng úy Lê Hải Đức

Nửa đêm, sau tiếng nổ lớn, đất đá từ trên núi cao ầm ầm đổ xuống, vùi lấp trạm kiểm lâm 67, 13 người trong đoàn công tác mất tích. Đến chiều 15/10, 13 thi thể trong đoàn công tác được tìm thấy, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Đoàn cũng đã về dâng hương viếng Thượng úy Lê Hải Đức, trợ lý kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng cùng Trung sĩ Phạm Văn Thái (đều ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) hi sinh lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão hồi giữa tháng 10/2020 ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Đoàn thắp hương viếng Trung sĩ Phạm Văn Thái

Đặc biệt trường hợp Trung sĩ Phạm Văn Thái (SN 2000), là con trai duy nhất trong gia đình; chị gái đầu bị bệnh trầm cảm đang được điều trị, chị gái thứ 2 đã lấy chồng; bố làm nghề đánh cá gần bờ, còn mẹ làm nghề phụ hồ... gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Trung sĩ Thái sẽ hoàn thành nghĩa vụ để về với gia đình, bố mẹ. Trước lúc hi sinh, anh còn nhắn bố mẹ vay tiền lợp thêm mái tôn ngoài sân để che mưa, nắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận tiền chế độ sẽ về trả.

Tập đoàn Mai Linh trao 20 triệu đồng tiền mặt giúp gia đình Trung sĩ Phạm Văn Thái trả nợ số tiền vay làm mái tôn lợp nhà.

Cảm động trước tấm lòng của người lính trẻ, ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đã quyết định trao 20 triệu đồng tiền mặt, giúp gia đình Trung sĩ Phạm Văn Thái thanh toán tiền lợp mái tôn.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-giao-thong-vieng-liet-sy-thieu-tuong-nguyen-van-man-d484022.html