Báo Giao thông nhận giải Khuyến khích Giải báo chí chống tham nhũng

Báo Giao thông vinh dự nhận 1 trong 35 giải của Giải Báo chí toàn quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tối 15/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) diễn ra lễ tổng kết và trao thưởng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

Mở đầu lễ trao giải, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai đã nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ ở các loại hình của trên 100 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương. Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn được 35 tác phẩm xuất sắc để trao Giải A, B, C và Khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương báo chí đã tham gia tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí và nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa MTTQ với Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong tuyên truyền về công tác này và các hoạt động giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp; Có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết, xử lý những vụ việc do nhân dân, do báo chí phát hiện, phản ánh.

Bên cạnh việc đưa tin các vụ án, vụ việc lớn, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng vặt, Thủ tướng đề nghị đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, của cơ quan báo chí trong việc đưa tin. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của người làm báo; nhất là bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nhà báo và người tố cáo tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng lưu ý cần có nhiều hình thức khích lệ, động viên, cổ vũ, tôn vinh các nhà báo có nhiều tác phẩm tốt, có hiệu quả xã hội tích cực, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhà báo Phạm Việt Hòa (đứng thứ ba từ trái sang) vinh dự nhận giải Khuyến khích với loạt bài Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng

Tại Lễ trao Giải, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã phát động “Giải Báo chí toàn quốc với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba với mong muốn đội ngũ các nhà báo, các cộng tác viên trong cả nước tiếp tục hưởng ứng tham gia góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Năm nay, Chi hội Báo Giao thông có loạt bài dự thi và vinh dự giành giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” với loạt bài "Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng" của nhà báo Phạm Việt Hòa.

Đây là loạt hơn 10 bài báo phản ánh tình trạng hàng trăm ngôi nhà trái phép mọc lên bất chấp sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tại khu đất quốc phòng rộng 14,2 ha ở khu vực Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng).

Từ phản ánh của Báo Giao thông, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng vào cuộc xử lý vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý. Đến ngày 17/10, 2018, Bộ Quốc phòng đã bàn giao toàn bộ diện tích 14,2ha ở khu Đồng Xá cho UBND TP. Hải Phòng.

Ngày 24/10, 2018, Tòa án quân sự Quân khu Ba đã mở phiên tòa công khai xét xử các bị cáo vụ xẻ thịt đất quốc phòng bán được Báo Giao thông phản ánh. HĐXX Tòa án quân sự tuyên án 5 bị cáo trong vụ án tổng hình phạt 198 tháng tù đồng thời áp dụng các hình phạt bổ sung.

Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm nay nhận được 1.002 tác phẩm hợp lệ của 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Hội đồng chung khảo đã chọn được 35 tác phẩm xuất sắc để trao 4 giải A, 9 giải B...

Danh sách các tác phẩm đoạt giải:

Giải A:

- Loạt 5 bài “Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng” đăng trên Báo Lao động.
- Loạt 3 bài “Ai để SABECO bán rẻ đất vàng” đăng trên Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh

- Loạt 3 bài “Giải bài toán lãng phí đất đai Khu công nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu long” phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Phim tài liệu “Ông Lực cao tốc” phát sóng trên kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải B:

- Loạt 4 bài “Kết quả thanh tra về đất đai tại huyện Sóc Sơn” đăng trên Báo Kinh tế và Đô thị.

- Loạt 4 bài “Ninh Bình, dự án du lịch Tam Cốc - Bích Động đội vốn hơn 40 lần”đăng trên Báo Bảo vệ pháp luật.

- Loạt 5 bài “Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đăng trên Báo Thanh tra.

- Bài: “Ma trận vàng đen trong cơn khát… năng lượng” đăng trên Báo điện tử Vietnamplus.

- Loạt 3 bài “Công nhân Bình Dương cải tiến trong lao động sản xuất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đăng trên Báo điện tử Lao động Bình Dương.

- Loạt 5 bài “Chi tiêu ngân sách - những vấn đề cấp bách đặt ra” đăng trên Báo điện tử VietnamNet.

- Bài: “Ông Phú Đồ Sơn và cuộc chiến chống tham nhũng” phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 3 phần “Những câu hỏi cần được giải đáp” phát sóng trên Truyền hình Công an Nhân dân.

- Bài: “Người cựu chiến binh trên mặt trận chống tiêu cực” Phát sóng trên Đài PT - TH Hà Nội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải C và 12 giải khuyến khích cho các cá nhân, nhóm tác giả đoạt giải.

Hà An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-giao-thong-nhan-giai-khuyen-khich-giai-bao-chi-chong-tham-nhun-d431207.html