Báo Giác Ngộ đoạt giải khuyến khích báo chí TP.HCM

Sáng nay, 21-6, tại Nhà hát TP.HCM, Thành ủy kết hợp Hội Nhà báo TP.HCM và Đài Truyền hình TP đã diễn ra lễ Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), trao Giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - năm 2020 (truyền hình trực tiếp trên HTV9).

Các tác giả đoạt giải thuộc nhóm III - Giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 - Ảnh: Trần Thế Phong

Đến tham dự lễ Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và tôn vinh các nhà báo đoạt Giải báo chí TP.HCM lần thứ 38 có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, các Sở, ban, ngành TP; ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.

Theo nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP, Giải báo chí lần thứ 38 có tổng cộng 251 tác phẩm tham gia 5 nhóm thể loại của 22 đơn vị báo chí. Các tác phẩm tham dự giải báo chí lần này được nhận định có chất lượng đồng đều, bám sát với chủ đề, đa dạng ở các nhóm thể loại và có số lượng nhiều hơn so với giải báo chí các năm trước.

Hội đồng Giám khảo Giải báo chí lần thứ 38 đã chọn trao giải đến 66 tác phẩm thuộc 5 nhóm thể loại báo chí gồm: 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 26 giải khuyến khích; các tác phẩm thuộc nhóm I (tin, ảnh báo chí) có 9 tác phẩm; nhóm II (chính luận: bình luận, xã luận, chuyên luận) có 12 tác phẩm; nhóm III (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) có 22 tác phẩm; nhóm IV (phỏng vấn, tường thuật ghi nhanh) có 14 tác phẩm; nhóm V (công trình tập thể) có 9 tác phẩm.

Nhà báo Chánh Quán của báo Giác Ngộ đoạt giải khuyến khích ở nhóm III với tác phẩm: "Cảnh giác với những sự mạo danh Phật giáo trên mạng", đăng trên báo Giác Ngộ số 1044, ngày 3-4-2020.

Ph.V

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/2020/06/21/1fd6db/