Báo Gia đình Việt Nam và nhóm Từ thiện Hoa Ngò Gai tặng quà cho người dân nghèo

Ngày 23/8, Báo Gia đình Việt Nam cùng nhóm Từ thiện Hoa Ngò Gai đã đến nhà thờ giáo xứ Plei Tơwer, thuộc làng Ve, xã Ia Khươl huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai để tặng quà cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây đoàn đã trao tận tay bà con 100 phần quà và gởi lại cho các buôn làng 12 tấn hàng hóa, đồ dùng thiết yếu trị giá 20 triệu đồng.

Nhóm Từ thiện Hia Ngò Gai (Cần Thơ) tặng quà cho bà con dân bản tại nhà thờ giáo xứ Plei Tơwer, thuộc làng Ve, xã Ia Khươl huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Nhóm Từ thiện Hia Ngò Gai (Cần Thơ) tặng quà cho bà con dân bản tại nhà thờ giáo xứ Plei Tơwer, thuộc làng Ve, xã Ia Khươl huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan phụ trách nhóm Từ thiện Hoa Ngò Gai, cho biết: các mạnh thường quân ở TP. Cần Thơ và các địa phương lân cận đã quyên góp và tự tay đóng gói, thuê xe vượt hàng trăm km để vận chuyển số hàng hóa nói trên đến trao cho bà con. Có người chị gần 60 tuổi vẫn cần mẫn tự thiết kế, cắt may 800 cái khẩu trang diệt khuẩn; nhiều giáo viên về hưu đã tự nguyện góp tiền để mua gạo, mì, thực phẩm và đồ dùng cá nhân để chuyển đến cho bà con. Các anh, chị tiểu thương hỗ trợ hàng chục triệu đồng để cùng chung tay giúp đỡ người dân tạm có cái ăn, cái mắc trong mùa dịch bệnh Covid -19.

Người dân tại xã La Khươl phấn khởi trước những phần quà của các mạnh thường quân.

Linh mục Nguyễn Văn Bình, giáo xứ Plei Tơwer, ở Làng Ve, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, Tỉnh Gia Lai đã gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã không ngại đường xa đến giúp đỡ bà con và cho biết, hiện nay bà con dân tộc ở các buôn làng chủ yếu sống bằng nghề trồng khoai sắn, khoai mì nhưng giá cả rất bấp bênh. Cũng có người trồng lúa nương ven các khe suối nhưng khi gặp mưa lũ ập xuống đã “thổi bay” hết tài sản đã gieo trồng của và con. Nhiều gia đình đã phải vào rừng hái măng để đổi lấy gạo, mì ăn qua bữa, nhưng măng rừng cũng không còn nhiều như mấy năm về trước nữa.

Trẻ em vui mừng chia nhau những hộp sữa, bánh kẹo.

Cũng theo bà con, hiện nay đang trong mùa dịch bệnh Covid 19 nên công việc làm thuê kiếm sống không còn thuận lợi như trước. Nhiều người đã mất việc làm và không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Do vậy bà con đang rất cần sự giúp đỡ chia sẻ của các nhà hảo tâm gần xa.

Sau chuyến đi tình nghĩa này, các nhà hảo tâm gần xa sẽ tiếp tục vận động quyên góp gạo, mì, lương thực và đồ dùng thiết yếu để giúp đỡ bà con.

Báo Gia đình Việt Nam cũng sẽ đồng hành cùng các mạnh thường quân để chung tay chia sẻ những khó khăn trong mùa đại dịch đang diễn biễn rất phức tạp.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bao-gia-dinh-viet-nam-va-nhom-tu-thien-hoa-ngo-gai-tang-qua-cho-nguoi-dan-ngheo-d160665.html