Bão Gaja làm hơn 30 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Sáng 18-11, theo Reuters, giới chức Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng do bão Gaja ở miền đông Ấn Độ đã lên tới 33 người chủ yếu do sạt lở đất.

Cột điện đổ do bão Gaja. (Ảnh: Reuters)

Thủ hiến bang Tamil Nadu Edappadi Palaniswami cho biết, chính quyền bang sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 1 triệu rupee (tương đương với 14.000 USD).

Chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương tiếp tế nước sạch, thực phẩm và thuốc men cho gần 82.000 người được sơ tán tại 400 trạm trú ẩn và đã cử hai tàu hải quân cùng một máy bay trực thăng tới khu vực chịu ảnh hưởng để thực hiện công tác cứu hộ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, cơn bão đã làm đổ 30.000 trụ điện, tàn phá hơn 100.000 cây cối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vật nuôi, làm hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Bão Gaja với sức gió 120km/giờ đã tràn vào bang Tamil Nadu sau khi vào bờ biển Ấn Độ ngày 16-11 vừa qua. Theo Cơ quan thời tiết Ấn Độ, ngày 17-11 cơn bão đã suy yếu và di chuyển theo hướng tây sang bang láng giềng Kerala.

Tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đã hứng chịu mưa lũ tồi tệ cướp đi tính mạng khoảng 600 người, làm hàng trăm nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hại nghiêm trọng và hàng triệu người dân không còn nhà ở.

* Lũ lụt tàn phá Ấn Độ, gần 600 người thiệt mạng

GIANG VITheo: Reuters, CNBC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38282302-bao-gaja-lam-hon-30-nguoi-thiet-mang-o-an-do.html