Bão Florence vào Mỹ, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng

Cơn bão Florence ngày 14.9 đổ bộ bờ đông nước Mỹ rồi đi sâu dần vào đất liền, làm gãy đổ cây, gây mưa lớn, mất điện diện rộng và cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người.

Bão Florence ngày 14.9 vào Mỹ - Ảnh: Reuters

Hai mẹ con ở Wilmington (bang North Carolina) thiệt mạng bởi cây đổ làm sập mái nhà. Một phụ nữ sống tại hạt Pender chết vì đau tim. Hạt Lenoir cũng ghi nhận 2 trường hợp, trong đó một người đàn ông 78 tuổi tử vong do bị điện giật.

Giới chức North Carolina cho biết đến tính đến hơn 21 giờ ngày 14.9 (giờ địa phương) có hơn 773.000 người dân tiểu bang chịu cảnh mất điện. Lực lượng cứu hộ thành phố New Bern vẫn đang tiếp tục làm việc sau khi cứu được hàng trăm người mắc kẹt trong lũ. Theo trang USA Today, cơn bão khiến gần 1.800 chuyến bay bị hủy và con số này có thể tăng thêm.

Một bến tàu bị tàn phá khi bão Florence đổ bộ - Ảnh: USA Today

Ngập lụt tại thành phố New Bern - Ảnh: Reuters

Wilmington cũng chìm trong nước lũ - Ảnh: Reuters

Florence di chuyển chậm vào trong đất liền, tuy đã suy yếu nhưng vẫn có sức gió 65 dặm/ giờ (100 km/giờ). Dự báo bão có thể đem lại lượng mưa lớn, làm ngập nhiều khu vực trong tuần tới.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sắp xếp thời gian đến thăm những vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Florence.

Ít nhất 5 người thiệt mạng - Ảnh: USA Today

Nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành - Ảnh: USA Today

Cẩm Bình (theo The Guardian, USA Today, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bao-florence-vao-my-da-co-it-nhat-5-nguoi-thiet-mang-96699.html