Báo Đức tin rằng chiến đấu cơ đắt nhất lịch sử 'bất lực' trước S-400

Tờ Frankfurther Allgemeine Zeitung của Đức tin rằng, máy bay chiến đấu mới nhất Eurofighter của Đức không đủ sức đương đầu với hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga nếu xung đột xảy ra.

Máy bay chiến đấu Eurofighter không đủ sức đương đầu với hệ thống phòng không S-400 Triumph. Ảnh: Sputnik

Máy bay chiến đấu Eurofighter không đủ sức đương đầu với hệ thống phòng không S-400 Triumph. Ảnh: Sputnik

Theo tờ Frankfurther Allgemeine Zeitung, máy bay chiến đấu Eurofighter được thiết kế để chống lại các máy bay chiến đấu của đối phương, nhưng "nếu đối thủ là Nga thì chiến đấu cơ này không thể đương đầu nổi với hệ thống phòng không S-400".

Báo Đức khẳng định, máy bay chiến đấu đắt nhất trong lịch sử của Không quân Đức không thích nghi với việc lắp đặt tên lửa không - đối - đất, do đó Eurofighter sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu đa năng Tornado.

Tuy vậy, thực tế là tên lửa của chiến đấu cơ Tornado chỉ có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất từ khoảng cách 150 km, trong khi S-400 có tầm bắn xa hàng trăm km.

"Với một hệ thống phòng không phức tạp và hiện đại như S-400 thì không dễ gì bị đánh bại", tờ Frankfurther Allgemeine Zeitung dẫn lời một sĩ quan Không quân Đức.

Báo Đức cũng lưu ý rằng, các hệ thống phòng không của Nga là "cơn đau đầu" không chỉ của Không quân Đức, mà còn tất cả các quốc gia phương Tây khác.

Việc các tổ hợp S-300 được bàn giao cho Syria sau thảm kịch đối với với IL-20 của quân đội Nga đang gây khó cho Không quân Israel khi tiến hành hoạt động trong không phận đất nước này. Bởi S-200 thệ hệ cũ không phân biệt được máy bay trinh sát của Nga và máy bay chiến đấu Israel, thì tổ hợp mới như S-300, S-400 dễ dàng nhận biết đâu là IL-20 và đâu là F-16 để giáng đòn hủy diệt.

Tùng Dương

Theo Sputnik News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bao-duc-tin-rang-chien-dau-co-dat-nhat-lich-su-bat-luc-truoc-s400-1347107.tpo