Báo động: tỷ lệ người trẻ Nhật Bản tự sát cao nhất trong 30 năm qua

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết, những vụ tự sát của giới trẻ Nhật Bản đã đạt đến mức cao nhất trong 30 năm qua.

Tỷ lệ trẻ Nhật Bản tự sát cao nhất trong 30 năm qua. Ảnh minh họa

Tổng cộng có 250 trẻ em ở trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học đã tự tử tính đến tháng 3 năm nay, tăng so với cả năm trước là 245 trẻ em, theo một cuộc khảo sát của Bộ.

Đó là mức cao nhất kể từ năm 1986, khi 268 sinh viên đã tự lấy đi mạng sống của mình.

"Số lượng vụ tự tử của học sinh đã ở mức cao, và đó là một vấn đề đáng báo động cần được giải quyết", quan chức Bộ Giáo dục Noriaki Kitazaki cho biết.

Rất khó để xác định các yếu tố đằng sau sự gia tăng, ông nói.

Trong số 250 trường hợp, 33 trẻ em đã được báo cáo đã có mối quan tâm về tương lai của họ, 31 đã có vấn đề gia đình, 10 đã bị bắt nạt, trong khi 140 đã không rõ, cuộc khảo sát cho thấy.

Học sinh trung học ở Nhật Bản thường tốt nghiệp ở tuổi 18.

Thanh Huyền
Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bao-dong-ty-le-nguoi-tre-nhat-ban-tu-sat-cao-nhat-trong-30-nam-qua-1342139.tpo