Báo động tình trạng lạm dụng kem trắng da ở châu Phi

Với suy nghĩ 'một làn da trắng là con đường dẫn đến thành công', nhiều phụ nữ ở châu Phi đang lạm dụng việc dùng các sản phẩm tẩy trắng da, bất chấp những nguy cơ đe dọa sức khỏe.Ngày càng nhiều phụ nữ tại châu Phi tẩy trắng da. Kem bôi, thuốc uống và thuốc tiêm đều được các chị em ở châu Phi sử dụng, bất chấp nó có được cấp phép hay không. Theo một thống kê sơ bộ, khoảng 70% phụ nữ ở Tây Phi sử dụng các loại kem làm trắng da hàng ngày. Những người giàu hay giới trẻ có nhiều lựa chọn hơn. Ông Edmund Delle - Bác sĩ da liễu:'Từ tầng lớp nghèo nhất đến tầng lớp trung lưu và giàu có, họ đều quan tâm đến việc tẩy trắng da. Trong nghiên cứu gần đây nhất, tôi phát hiện ra rằng 6/10 thành phần trong những sản phẩm đó là chất tẩy trắng.'Nhiều người không tiếc tiền chi mạnh tay cho những sản phẩm tẩy trắng da. Tuy nhiên, nhiều trong số những sản phẩm đó chưa được thử nghiệm và cấp phép sử dụng. Các thành phần trong kem trắng da có thể bao gồm: hydroquinone, steroids, thủy ngân và chì. Những độc tố này cùng trộn vào nhau có thể gây hại cho hệ hô hấp, thận và sinh sản, thậm chí gây ung thư, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm biến dạng thai nhi.Trước thực trạng này, nhiều nước như Nigeria, Nam Phi và Kenya đã cấm tất cả sản phẩm tẩy trắng da có hàm lượng hydroquinone và thủy ngân cao. Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Ghana cũng đã ban hành lệnh cấm các phụ nữ mang thai không uống thuốc glutathione để tẩy trắng thai nhi do có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng như hen suyễn, suy thận và đau tim.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bao-dong-tinh-trang-lam-dung-kem-trang-da-o-chau-phi