Báo động tình trạng băng nhóm côn đồ gây án

Mặc dù Công an các tỉnh, thành đã triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm, nhưng công tác đấu tranh, phòng ngừa vẫn còn gặp không ít thách thức.

Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh thành: Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM liên tục xảy ra tình trạng tội phạm tụ tập thành băng nhóm để thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành địa bàn, đòi nợ thuê, thanh toán theo đơn đặt hàng, trộm cắp, cướp giật, thậm chí chỉ để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt trong chơi game, va chạm giao thông hoặc tranh giành khách trong buôn bán…

Mặc dù Công an các tỉnh, thành đã triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm, nhưng công tác đấu tranh, phòng ngừa vẫn còn gặp không ít thách thức.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, sáng ngày 3-4-2018, trên địa bàn xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xảy ra một vụ ẩu đả giữa một số thành viên của chi nhánh Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Á là các ông Trần Huy Thông - Giám đốc, Võ Quốc Tuấn - Phó Giám đốc, Nguyễn Hữu Nghĩa - bảo vệ với một nhóm giang hồ do Phan Văn Ngọc “sẹo”, (29 tuổi tại tỉnh Nghệ An, tạm trú tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Theo hồ sơ, ngày 1-4-2018, nhân viên Công ty Đông Á có gây ra vụ tai nạn khiến người thân của Ngọc “sẹo” bị thương. Trong lúc Thông và Tuấn đến hiện trường để thực hiện việc cứu hộ, đưa người bị nạn lên xe đi cấp cứu và đề nghị dọn dẹp các phương tiện cho gọn lòng đường nhằm tránh ùn tắc giao thông nhưng cha vợ của Ngọc “sẹo” không chấp nhận.

Sau đó ông này gọi điện cho con rể là Ngọc “sẹo” và Ngọc đã gọi cho Tuấn và Thông đe dọa, buộc phải đến nhà xin lỗi.

Nhận thấy vụ việc nếu không thỏa thuận được thì đã có cơ quan Công an đứng ra giải quyết nên Tuấn và Thông không đồng ý mà chỉ chấp nhận bồi thường tiền thuốc men và thiệt hại về phương tiện cho nạn nhân.

Băng nhóm tội phạm đập phá tiệm game tại tỉnh Đồng Nai.

Không đạt được mục đích, chiều 3-4-2018, Ngọc “sẹo” dẫn một tốp thanh niên cầm theo mã tấu tự chế, rựa cán dài đến trụ sở Công ty Đông Á buộc Tuấn phải lên xe của chúng để đến xin lỗi bố vợ, đồng thời ra lệnh cho đàn em cầm hung khí lao vào tấn công Thông.

Để tránh nguy hiểm cho bản thân và bảo vệ những người trong Công ty, Thông đã móc súng bắn đạn cao su ra bắn 2 phát chỉ thiên với mục đích giải tán đám côn đồ.

Nhận thấy đám giang hồ này quá hung hăng, Nguyễn Hữu Nghĩa (bảo vệ Công ty Đông Á) cầm cây côn nhị khúc ra đánh nhóm của Ngọc, nhưng bị đối tượng này chém vào mặt gây thương tích nặng ở mắt phải.

Một vụ kéo băng nhóm thanh toán nhau chỉ vì mâu thuẫn trong kinh doanh xảy ra trong đêm 30 Tết Mậu Tuất vừa qua đã khiến cho bà con nhân dân ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hết sức phẫn nộ và lo lắng.

Xuất phát mâu thuẫn trong việc tranh giành khách chơi game nên vào lúc 18h30 ngày 15-2 khi Võ Đình Khôi là chủ tiệm game ở khu phố 1, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa đi ngang qua siêu thị Vinatex ở gần đó thì bất ngờ bị T, chủ tiệm game kế bên thuê nhóm khoảng 30 đối tượng côn đồ dùng gậy, dao tự chế xông đến chém nhiều nhát gây đa thương tích trên cơ thể. Thấy cha bị đánh, con trai ông Khôi là Võ Đình Khang gọi điện thoại cho một tốp giang hồ ở TP. Biên Hòa chạy đến hỗ trợ.

Để trả thù, ngay trong đêm 15-2, ông T thuê một nhóm gồm 22 đối tượng giang hồ từ TP HCM cầm hung khí xông vào tiệm game của gia đình ông Khôi đập phá đồ đạc rồi tìm cha con ông để thanh toán.

Nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt tại hiện trường để khống chế 22 đối tượng đưa về lập hồ sơ xử lý.

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng cướp giật.

Tại TP HCM, trong thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an các quận huyện được yêu cầu tăng cường đánh mạnh loại hình tội phạm kết thành băng nhóm để hoạt động và chỉ tính từ năm 2016 đến nay đã có hàng trăm băng nhóm tội phạm các loại bị triệt phá. Tuy nhiên, cho đến nay loại hình tội phạm này vẫn đang làm đau đầu các nhà chức trách.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đỗ Thị Kim Chung - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân cho biết: Từ thực tế đấu tranh với loại hình tội phạm tụ tập thành băng nhóm, cho thấy hiện nay trong xã hội tồn tại một số đối tượng kết thành băng nhóm để thực hiện các phi vụ bảo kê, đòi nợ thuê, thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn hoạt động, mua bán trái phép chất ma túy, giải quyết mâu thuẫn trên facebook hoặc trong lúc chơi game, trộm cắp tài sản công dân, cướp giật…

Nhưng nguy hiểm nhất là các băng nhóm được tụ tập bởi các đối tượng còn đang trong tuổi vị thành niên. Loại hình băng nhóm này thường hoạt động không có sự chuẩn bị hay tính toán từ trước mà thường cùng nhau tụ tập tại một số điểm nhất định vừa chơi game vừa hút chích ma túy.

Chúng cũng thường lựa chọn loại hình game bạo lực trực tuyến, trong game, các nhân vật thường sử dụng các loại đao, kiếm để giao đấu với nhau nên các “con nghiện game” thường lùng sục tìm mua những loại đao, thương, kiếm dạng ảo trên mạng để cho xứng tầm “game thủ”.

Ở ngoài đời, chúng cũng tìm cách đặt rèn cho mình những loại hung khí tương ứng như trong game để khi có sự thách đấu với các nhóm chơi game khác thì hẹn nhau mang hung khí ra “tỷ thí”.

Khi không có tiền mua các loại đao, kiếm ảo hoặc lên cơn thèm ma túy đá thì rủ nhau ra đường thực hiện một vài vụ cướp giật. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng do ảnh hưởng từ game bạo lực nên khi phát hiện “con mồi”, chúng thường dùng hung khí ra tay rất tàn độc khiến nạn nhân không thể chống đỡ.

Nguyễn Anh Duy tham gia băng cướp ở quận Bình Thạnh khi mới 14 tuổi.

Vụ cướp xe gắn máy của người đi đường xảy ra vào cuối tháng 6-2017 vừa qua là một điển hình. Hôm đó, Trương Minh Tâm (21 tuổi) đang đi bộ đến trước cửa nhà số 103/20 đường Tân Hương thì bị một nhóm đối tượng xông vào đánh tới tấp rồi cướp đi chiếc điện thoại di động.

Không thể chống lại đám cướp hung hãn, anh Tâm chạy về phòng trọ gần đó lấy xe gắn máy chở theo người bạn tên Đặng Văn Hậu định đến Công an phường trình báo, nhưng vừa ra đường Tân Hương thì bị nhóm cướp phát hiện.

Chúng phóng xe gắn máy đuổi theo dùng mã tấu, dao chém trọng thương Tâm, Hậu rồi cướp luôn xe gắn máy bỏ trốn.

Sau 2 ngày truy xét, Công an quận Tân Phú đã tóm gọn được nhóm đối tượng gồm các tên: Lê Thanh Tùng (15 tuổi); Trương Văn Đạo (16 tuổi); Đoàn Đăng Khoa (17 tuổi); Phan Tấn Danh, (15 tuổi); Đặng Xuân Xinh (16 tuổi), Lê Tuấn Hải (16 tuổi); Lầu Phương Thành Nhân (16 tuổi), Lê Tuấn Thanh (17 tuổi), Huỳnh Nhật Thanh (18 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú và Lưu Tấn Lộc (15 tuổi); Lê Minh Nhật (16 tuổi) ngụ quận Bình Tân, TP HCM. Cả bọn khai nhận thường tụ tập cùng nhau chơi game, hút hít ma túy và khi lượng tiền cha mẹ cho tiêu xài không đủ thì rủ nhau đi cướp tài sản.

Trung tá Trần Ngọc Đoàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh phân tích: Loại hình tội phạm kết thành băng nhóm thường không tập trung tại một điểm mà chia ra từng nhóm, mỗi nhóm có vài ba đối tượng, nhưng lại thường xuyên liên hệ với nhau qua điện thoại hoặc các trang mạng và chỉ khi cần thực hiện một phi vụ nào đó thì tập trung tại một điểm gần nơi hành động rồi tranh thủ ra tay hết sức tàn độc trước khi rút nhanh theo các hướng khác nhau.

Chính vì vậy mà công tác phòng ngừa nhằm ngăn chặn từ đầu gặp rất nhiều thách thức. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đội nghiệp vụ khác và Công an các phường tổ chức tuần tra khép kín nhiều lần trong ngày, tổ chức cho các trinh sát tiến hành rà soát theo định kỳ hàng tháng để nắm chắc tình hình trên toàn địa bàn nhằm chủ động tấn công, triệt phá.

Băng nhóm của Lê Thanh Tùng (15 tuổi) chém người, cướp xe bị Công an quận Tân Phú triệt phá.

Mặc dù đã nhiều lần triệt phá thành công nhiều băng nhóm tội phạm, trả lại bình yên cho nhân dân, nhưng Trung tá Trần Ngọc Đoàn vẫn hết sức trăn trở.

Nhất là đối với vụ băng cướp nhí gồm 9 đối tượng, thời điểm lúc bị bắt, đối tượng cầm đầu là Trang Văn Quí cũng chỉ vừa bước qua tuổi 17, còn lại là 15-16 tuổi, thậm chí có hai đối tượng chỉ mới 14 tuổi là Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Hữu Hậu.

Đối mặt với đám trẻ trong lúc lấy lời khai, có lúc tôi không cầm được lòng bởi hầu hết trong số đó nhiều đối tượng chỉ bằng tuổi con mình, lẽ ra phải được cắp sách đến trường…

“Sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi quyết định tìm hiểu thực tế hoàn cảnh từng cá nhân và thấy rằng chỉ vài trường hợp có anh chị, cha mẹ từng hoạt động phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến con trẻ, vài đứa do nghịch cảnh mà bỏ nhà đi sống tụ tập, còn lại là con nhà khá giả, nhưng do cha mẹ mãi lo làm giàu, phó mặc toàn bộ cho nhà trường mà bỏ bê không nuôi dạy con cái cho đến nơi, đến chốn, từ đó bị dụ dỗ vào con đường hút chích, trộm cướp.

Các bậc cha mẹ cứ nghĩ buổi sáng trước khi đi học cho chúng một mớ tiền là xong, không cần biết chúng tiêu xài vào mục đích gì hoặc có đến trường hay không, thậm chí như người thân của Nguyễn Anh Duy (14 tuổi) còn nói rằng cháu rất ngoan hiền, học giỏi, có hiếu… Cho đến khi nhận thông báo của cơ quan Công an về việc con mình phạm tội cướp giật thì mới tá hỏa lên nhưng đã quá muộn”- Trung tá Đoàn chia sẻ.

Đã đến lúc gia đình, nhà trường, xã hội, các ban ngành chức năng và cơ quan Công an cần phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh, phòng ngừa để hạn chế đến mức thấp nhất loại hình tội phạm này.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/bao-dong-tinh-trang-bang-nhom-con-do-gay-an-486396/