Báo động những bữa 'tiệc' ma túy trong giới trẻ

Tại tỉnh TT-Huế, thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn về ma túy có xu hướng chuyển dịch vào hoạt động trong các cơ cở kinh doanh có điều kiện, núp bóng dưới hình thức lưu trú hoặc quán karaoke. Trước tình hình này, lực lượng CA TT-Huế đang đẩy mạnh ra quân quét xóa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Tại tỉnh TT-Huế, thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn về ma túy có xu hướng chuyển dịch vào hoạt động trong các cơ cở kinh doanh có điều kiện, núp bóng dưới hình thức lưu trú hoặc quán karaoke. Trước tình hình này, lực lượng CA TT-Huế đang đẩy mạnh ra quân quét xóa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Các đối tượng thuê phòng tại khách sạn Victory sử dụng ma túy bị lực lượng CA bắt giữ.

Các đối tượng thuê phòng tại khách sạn Victory sử dụng ma túy bị lực lượng CA bắt giữ.

Liên tục phát hiện “tiệc” ma túy

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng trở lại đây, CA tỉnh TT-Huế liên tục phát hiện hàng loạt đối tượng sử dụng ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... Mới đây nhất, 3 giờ sáng ngày 22-1, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Huế (TT-Huế) phối hợp với CAP Xuân Phú kiểm tra hành chính đột xuất tại khách sạn Victory (số 8- Nguyễn Hữu Thọ, TP Huế). Tại đây, lực lượng CA bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (1983), Phan Thị Quỳnh Anh (1989), Hồ Thị Diệu Hồng (1981, cùng trú TP Huế) và Nguyễn Thảo Hương (1984, trú TX Hương Thủy, TT-Huế) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. CA đã thu giữ tại hiện trường 1 gói ni-lông (bên trong là ma túy) cùng với nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy. Rạng sáng cùng ngày; một tổ công tác khác của CATP Huế phát hiện tại quán karaoke Royal (số 277 đường Nguyễn Sinh Cung, P.Vỹ Dạ, TP Huế) hoạt động quá giờ quy định. Tiến hành kiểm, tổ công tác phát hiện có 4 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Phòng CSMT phối hợp Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ K. A nằm trên đường Lê Hồng Phong (P. Phú Nhuận, TP Huế). Tại thời điểm kiểm tra, nhà nghỉ K. A có 34 người, trong đó có 30 khách thuê phòng, 4 người quản lý, điều hành. Kiểm tra các phòng 201, 202, 301,402 của nhà nghỉ này lực lượng Công an phát hiện có 30 đối tượng (23 nam, 7 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ nhiều túi ni-lông chứa các loại viên nén và tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Cách đó mấy hôm, CAH Phú Vang (TT-Huế) bất ngờ đột kích cơ sở kinh doanh karaoke Lyn ở xã Phú Mỹ (H. Phú Vang) do ông Lê Văn Trung (1982) làm chủ. Tại thời điểm đột kích, kiểm tra, CAH Phú Vang phát hiện có 3 phòng karaoke đang hoạt động quá giờ quy định với tổng số 16 thanh niên nam nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, CAH Phú Vang xác định, cả 16 thanh niên này đều dương tính với ma túy tổng hợp Ketamine. Vừa qua, CAP Phú Hội (TP Huế) bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Amona, địa chỉ 11- Nguyễn Công Trứ cũng đã phát hiện 2 phòng có 13 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan CA, nhiều đối tượng nam nữ (phần lớn là giới trẻ) không chỉ mở “tiệc” ma túy ở quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn mà các đối tượng còn chi hàng chục triệu đồng/tháng để thuê luôn cả căn hộ cao cấp và trang bị đầy đủ trang thiết nhằm thỏa mãn cho việc “phê” ma túy.

Có sự “bắt tay” của cơ sở kinh doanh

Qua những vụ việc trên cho thấy, lợi dụng đêm khuya, các đối tượng (phần lớn tuổi dao động từ 19- 35 tuổi) kéo nhau đến quán karaoke, thuê nhà nghỉ hoặc các khu đô thị cao cấp để sử dụng ma túy nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng CA và để che mắt người dân. “Thời gian gần đây, ma túy trong giới trẻ diễn biến hết sức phức tạp. Đây là những thanh niên nam, nữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã sa vào lối sống buông thả. Không chỉ lực lượng CA, mà gia đình cũng cần có sự răn đe, giáo dục con em mình, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra vì ma túy” - ông Nguyễn Văn T.- trú đường Bà Triệu, TP Huế nói.

Thời gian gần đây, liên quan đến các vụ việc ma túy được phát hiện ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện; cơ quan CA đã điều tra, truy tố nhiều đối tượng. Đồng thời, cũng xử lý hành chính hàng trăm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan CA đã và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra sai phạm. Theo một trinh sát phòng chống ma túy cho rằng, có một số “tiệc” ma túy được mở trong karaoke hoặc nhà nghỉ... dù chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện biết được hành vi của khách hàng nhưng vẫn cố tình “lơ” để các đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh, lấy lời khai; một số chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện vẫn khẳng định rằng không hề hay biết.

Thượng tá Hoàng Ngọc Thạch- Phó trưởng Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế cho biết: Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng CA đã thường xuyên mời chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, quán bar, karaoke đến để tuyên truyền các quy định của pháp luật và buộc họ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy đã tập trung đấu tranh, triệt phá, chặt đứt các đường dây cung cấp ma túy vào địa bàn cũng như đưa ma túy vào các cơ sở dịch vụ trên. Tuy nhiên, để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả và mang tính bền vững, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp tốt hơn nữa, đặc biệt, mỗi gia đình, cần quản lý, giáo dục con em mình tránh xa ma túy.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_237954_bao-dong-nhung-bua-tiec-ma-tuy-trong-gioi-tre.aspx