Báo động nạn tháo lưới chống lóa trên QL1 qua Thừa Thiên - Huế

Tình trạng tháo dỡ, di dời vị trí biển báo hiệu giao thông, tấm lưới chống loa trên QL1 qua Huế có chiều hướng gia tăng, TNGT rình rập.

Lưới chống lóa bị người dân tháo nham nhở trên QL1 đoạn qua huyện Phú Lộc

Lưới chống lóa bị người dân tháo nham nhở trên QL1 đoạn qua huyện Phú Lộc

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên QL1 đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt đoạn từ phía Nam thị trấn Phú Lộc đến phía Bắc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), hàng loạt tấm lưới chống lóa đã bị người dân tự ý tháo dỡ.

Đáng nói, ngoài hàng loạt vị trí lưới chống lóa bị tháo mỗi nơi 1 tấm, nhiều vị trí lưới chống lóa bị "bốc hơi" dài hàng mét và các trụ thép để lắp các tấm lưới chống lóa cũng không còn.

Ông Ngô Văn Đoán, Chi cục trưởng Chi Cục QLĐB II.6 - Cục QLĐB II cho biết, qua theo dõi, việc người dân tự ý tháo dỡ, di dời vị trí các biển báo hiệu giao thông, tấm lưới chống lóa dọc QL1 qua địa bàn huyện Phú Lộc có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao và là hành vi vi phạm pháp luật.

"Chúng tôi vừa có Công văn gửi UBND huyện Phú Lộc và Công an huyện đề nghị chỉ đạo, điều tra, xử lý tình trạng trên", ông Đoán cho hay.

Người dân trèo qua dải phân cách để băng ngang qua QL1

Theo Chi cục QLĐB II.6, qua thống kê trên QL1 đoạn qua huyện Phú Lộc bị mất 142 tấm lưới chống lóa. Hiện nay, đơn vị quản lý đường bộ cũng đang lắp đặt lại các tấm lưới chống lóa bị mất, nhưng một số vị trí còn thiếu nên đang phải đặt mua.

Đáng chú ý, trước đây, lưới chống lóa được bắt vít vào trụ cột trên dải phân cách, một số vị trí tấm lưới chống lóa bị tháo, đơn vị quản lý đường bộ khi lắp đặt lại hàn cố định vào trụ, nhưng vẫn bị phá.

Liên quan vấn đề này, ngày 26/8, ông Trần Văn Minh Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, để đảm bảo ATGT trên tuyến, UBND huyện đã đề nghị Chi cục QLĐB II.6 hỗ trợ khắc phục. Đồng thời, UBND huyện Phú Lộc cũng đã có văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn có tuyến QL1 đi qua chủ trì, phối hợp với Chi cục QLĐB II.6, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân dọc tuyến QL1 không được tự ý tháo dỡ, di dời các biển báo hiệu giao thông, các tấm lưới chống lóa, nếu cố tình vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn dọc tuyến QL1 trong công tác điều tra, xử lý việc người dân tự ý tháo dỡ các biển báo hiệu giao thông; tăng cường công tác tuần lưu, tuần tra, xử lý nghiêm việc vi phạm liên quan đến hạ tầng đường bộ dọc tuyến QL1 trên địa bàn để răn đe vi phạm trong thời gian tới.

Tại vị trí lưới chống lóa bị tháo, người dân đặt đá 2 bên để "mở lối" băng ngang qua đường

Một vị trí lưới chống lóa bị "mở lối" gần chợ Thừa Lưu

"Sáng kiến"... mắc võng 2 bên dải phân cách QL1 qua huyện Phú Lộc

... và dựng cả thang nhưng chưa bị xử lý

Cách vị trí bắc thang này chỉ một đoạn, 2 vị trí lưới chống lóa khác cũng đã bị tháo

"Sáng kiến" chui thanh gỗ qua lỗ để trèo dải phân cách này khá phổ biến

Một vị trí lưới chống lóa bị mất vừa được lắp đặt lại

Khoan lỗ lắp dựng lại trụ để lắp đặt lại lưới chống lóa bị mất

Thay vì bắt vít như trước đây, lưới chống lóa lắp đặt lại sẽ được hàn cố định vào trụ

Với số lượng lưới chống lóa bị mất rất nhiều, đơn vị quản lý đường bộ đang đặt mua thêm và dự kiến đến tháng 9 mới lắp đặt xong các vị trí lưới chống lóa bị phá hoại này

Duy Lợi

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bao-dong-nan-thao-luoi-chong-loa-tren-ql1-qua-thua-thien-hue-d477110.html