Báo động nạn đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

Liên tục thời gian gần đây, do mâu thuẫn trong đòi nợ; các nhóm đối tượng sử dụng hung khí đâm chém nhau kiểu 'xã hội đen' gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương.

Liên tục thời gian gần đây, do mâu thuẫn trong đòi nợ; các nhóm đối tượng sử dụng hung khí đâm chém nhau kiểu “xã hội đen” gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương.

Nguyễn Thắng Hùng Tang vật sử dụng để đi đòi nợ.

Nguyễn Thắng Hùng Tang vật sử dụng để đi đòi nợ.

Đâm chém, đập phá xe vì nợ nần

Ngày 17-12, CATX Hương Trà (TT-Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên địa bàn để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trước đó, tối 9-12, tại P. Hương Long (TP Huế), do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền nên nhóm của Nguyễn Thắng Hùng (1984, trú P. Hương Long) cùng 4 đối tượng, gồm: Võ Văn Nam, Nguyễn Thắng Hải, Phạm Minh Bản và Nguyễn Phi Thường đã xảy ra xô xát, ẩu đả với nhóm của Phan Tấn Ngương (1984 - cùng trú P. Hương Long) và 3 đối tượng khác. Trong khi xảy ra ẩu đả, nhóm của Ngương biết “yếu thế” hơn nên đành rút lui và bỏ chạy. Khi nhóm của Ngương bỏ chạy, bỏ lại 2 xe máy tại hiện trường thì bị nhóm của Hùng đập phá cả 2 xe hư hỏng.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm của Hùng tiếp tục mang theo dao, rựa, gậy, đùi gỗ truy tìm đánh nhóm của Ngương. Lúc này, nhóm của Ngương lo sợ đi bộ sẽ bị rượt đánh nên gọi xe taxi đi cho an toàn. Phát hiện, Ngương cùng 3 người trong nhóm đi trên xe taxi BKS 75A-164.37 đang di chuyển đến địa bàn TX Hương Trà thì nhóm của Nguyễn Thắng Hùng bất ngờ chặn đầu xe. Tại đây, Hùng cùng đồng bọn dùng rựa, dao đánh chém làm 2 người trong nhóm của Ngương bị thương tích rất nặng (hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện), chiếc xe taxi cũng bị các đối tượng đập phá hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Bếp - một người đi xe ôm, chứng kiến sự việc kể: “Các đối tượng đâm chém nhau giữa đường phố như kiểu “xã hội đen”. Lúc đó, rất nhiều người tham gia giao thông qua đoạn đường đó phải dừng lại vì sợ bị mang họa”. Cũng theo ông Bếp, nhiều người dân ở xung quanh địa điểm đánh nhau tối đó, chứng kiến các đối tượng hung hãn, la hét, dùng dao đâm chém nên đã vào trong nhà khóa cửa, tắt điện...Theo CATX Hương Trà, qua đấu tranh khai thác, nhóm của Nguyễn Thắng Hùng khai nhận, nguyên nhân nhóm này chém nhóm của Khương là do Khương nợ tiền nhưng không trả.

Dùng nhị khúc, roi điện “dí” nợ

Ngày 10-12, CATP Huế (TT-Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích cho 2 người khác. Trước đó, Nguyễn Văn Vũ (1990) rủ Huỳnh Mạnh Dũng (1987); Mai Phương Thảo; Nguyễn Văn Biên (1986); Nguyễn Xuân Thiện (1996); Đoàn Minh Rin (1991, đều trú TP Huế) sử dụng xe ô-tô, mang theo hung khí tìm Lê Hữu Anh Tuấn (1987) giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm của Vũ đến quán nhậu 369 đường Yết Kiêu, TP Huế thì gặp Tuấn đang ngồi ăn uống với bạn. Lúc này, giữa nhóm Vũ xảy ra xô xát, đánh nhau với Tuấn và được mọi người can ngăn. Trong lúc nhóm Vũ đi trên đường Lê Huân thì phát hiện Tuấn cùng 2 người bạn đang đi trên xe mô-tô nên đuổi theo để đánh. Đến trước quán cà-phê Laporte (số 2 Nguyễn Trãi, TP Huế), nhóm của Vũ vượt lên và ép xe của Tuấn khiến Tuấn và 2 người bạn đi cùng ngã xe. Sau đó, nhóm Vũ dùng dao, nhị khúc xông vào đánh, chém vào người Tuấn và Nguyễn Hoàng Vũ. Hậu quả, Tuấn bị đứt lìa 2 ngón tay, đa chấn thương. Nguyễn Hoàng Vũ bị chém 2 nhát vào đầu, đa chấn thương. Các đối tượng khai nhận, nguyên nhân chém nhau là do mâu thuẫn, có liên quan đến chuyện nợ nần.

Trước đó, CAP Xuân Phú (TP Huế, TT-Huế) bắt giữ Nguyễn Hữu Dũng (1984, trú H. Phú Vang, TT-Huế) về hành vi “Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép”. Theo Dũng khai nhận, chị Nguyễn Thị Chanh (41 tuổi, trú P. An Cựu, TP Huế) đến nhà chị Phan Thị Đan T. (1966, cùng trú P.An Cựu) để đòi nợ. Do không có tiền trả, nên chị T. hứa với chị Chanh sẽ đi mượn tiền để trả. Khi đến đường Hà Huy Tập thì chị Chanh gọi điện thoại cho Nguyễn Hữu Dũng đến để hỗ trợ đòi nợ. Sau đó, Dũng mang theo roi điện và con dao khoảng 60cm ép buộc, tạo áp lực để chị T. trả tiền.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh TT-Huế khóa VII vừa diễn ra, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết, tình trạng đòi nợ thuê trên địa bàn tuy được kiềm chế, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự. Hành vi cố ý gây thương tích tăng chủ yếu nằm ở lứa tuổi thanh niên và CA tỉnh đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_217706_bao-dong-nan-doi-no-kieu-xa-hoi-den-.aspx