Báo động khẩn cấp tại Tây Bắc Syria: Phiến quân tập kích bất ngờ, 23 binh sĩ thiệt mạng

23 binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích bất ngờ của phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực phía Tây Bắc.

Phiến quân thánh chiến tấn công một chốt của Quân đội Syria. Ảnh: Almasdarnews.com

Quân đội Syria (SAA) nhận được lệnh báo động khẩn cấp tại khu vực phía tây bắc nước này sau khi phiến quân bất ngờ tập kích, giết chết 23 binh sĩ dọc theo trục Hama-Latkia.

Theo một báo cáo quân sự, Quân đội Syria đã di chuyển quân tiếp viện đến khu vực thảo nguyên Al-Ghaab để đối phó với cuộc tấn công của quân khủng bố tại Tal Burkan.

Trước đó, hôm 19/11, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn Suwayda khỏi tay khủng bố IS. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Lục quân Syria, tất cả các tay súng khủng bố cố thủ ở cao nguyên núi lửa al-Safa nằm sâu trong Suwayda đã bị quét sạch.

Thủ lĩnh IS ở khu vực này, tên Abu Hajar al-Shishani, cùng với một số thủ lĩnh khác, bị nghi là đã thiệt mạng trong các đợt tấn công của quân đội Syria.

Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch quét sạch IS khỏi khu vực Suwayda kể từ tháng 7 năm nay sau khi những kẻ khủng bố tiến hành vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cộng đồng thiểu số người Druze ở đây.

Việc giải phóng Suwayda được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là thành trì cuối cùng của IS ở miền nam Syria và là 1 trong 3 thành trì cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này.

Một khu vực rộng lớn hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của IS là khu vực tam giác giữa Palmyra, Deir ez-Zor và Abu Kamal. Tuy nhiên, hiện tại, lực lượng của chính phủ Syria đã kiểm soát tất cả các tuyến đường cao tốc bao quanh tam giác này.

Trong khi đó, một khu vực nhỏ ở phía Đông sông Euphrates, phía Nam thị trấn Hajin, sát biên giới Iraq, cũng bị IS kiểm soát.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bao-dong-khan-cap-tai-tay-bac-syria-phien-quan-tap-kich-bat-ngo-23-binh-si-thiet-mang-a252005.html