Bạo động hoành hành thủ đô Indonesia

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa đám đông biểu tình và lực lượng an ninh tại nhiều địa bàn của Jakarta hôm 22.5.

Lực lượng cảnh sát bắn hơi cay về phía đám đông - Ảnh: Reuters

Trước làn sóng bạo lực lan rộng và chưa có dấu hiệu ngừng lại, Tổng thống Joko Widodo tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào phá hoại an ninh trật tự và sự thống nhất của Indonesia.

“Quân đội và cảnh sát sẽ có hành động mạnh mẽ phù hợp với luật pháp” để lập lại trật tự, Reuters dẫn lời ông Widodo nhấn mạnh. Ước tính có khoảng 50.000 cảnh sát và lực lượng an ninh được điều động khắp đường phố Jakarta.

Cảnh sát bắn hơi cay tại một điểm đụng độ với người biểu tình ở Tanah Abang, Jakarta - Ảnh: Reuters

Những người quá khích ném bom xăng và đủ loại đồ vật được châm lửa về phía cảnh sát - Ảnh: Reuters

Bạo lực bùng nổ sau khi những người phản đối Tổng thống Joko Widodo cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử ngày 17.4 - Ảnh: Reuters

Tình trạng hỗn loạn trên đường phố - Ảnh: Reuters

Hàng xe bị đốt cháy chỉ còn khung sắt - Ảnh: Reuters

Vỏ đạn được tìm thấy tại một điểm xung đột - Ảnh: Reuters

Cảnh sát không ngừng bắn nhiều loạt đạn hơi cay - Ảnh: Reuters

Hai bên đang trong tình trạng giằng co - Ảnh: Reuters

Một người bị thương - Ảnh: Reuters

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bao-dong-hoanh-hanh-thu-do-indonesia-1084615.html