Báo động gia tăng ca nhiễm Covid-19, Mỹ bước sang giai đoạn mới chống dịch

Trang SCMP đưa tin, Mỹ đang bước sang giai đoạn mới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo SCMP, dịch bệnh lan rộng trên nước Mỹ khiến nước này đang phải căng thẳng chống chọi với Covid-19. Các ứng cử viên Đảng dân chủ Bernie Sanders và Joe Bidem đã phải trì hoãn cuộc chạy đua trước lo ngại về dịch bệnh bùng phát. Thị trưởng bang New York đã thông báo sẽ tiến hành khử trùng nơi công cộng và phân phối thực phẩm ở ngoại ô thành phố New York – trung tâm của dịch bệnh bùng phát.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Vào ngày 11/3, Thị trưởng Washington Jay Inslee cũng đã thông báo lệnh cấm tụ tập và tổ chức sự kiện tại khu vực tàu điện ngầm Seattle nhằm ngăn chặn mức đô lây lan của dịch bệnh. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các sự kiện thể thao bao gồm bóng chày Seattle Mariners và các trận bóng đá của Seattle Sounder. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng với các nơi làm việc và trường học, trang SCMP trích dẫn nguồn tin cho biết.

Hạt Santa Clara tại California đã thông báo lệnh cấm tụ tập đám đông khoảng 1000 người hoặc nhiều hơn. Ít nhất 24 người tử vong tại Washington vì Covid-19, hầu hết đều rơi vào các khu vực tàu điện ngầm ở Seattle.

Trong khi đó, Thị trưởng bang Massachusetts - Charlie Baker đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi trường hợp nhiễm Covid-19 đã lan rộng khắp bang. Trong số 92 trường hợp, có 70 ca có liên quan từ cuộc họp vào tháng trước tại công ty công nghệ sinh học Biogen ở một khách sạn Boston.Ông Baker cho biết, thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ liên quan đến hành động chấm dứt các sự kiện lớn đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra vào tòa nhà đô thị cùng như cần phải trang bị các đồ bảo hộ cần thiết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại Mỹ. Nhiều trường học và đại học đã cho học sinh, sinh viên nghỉ. Các hội nghị và sự kiện khác cũng đã tạm hoãn. Liên Hợp Quốc đã có thông báo sẽ đóng cửa các trụ sở tại New York và tạm dừng các tour. Lễ hội âm nhạc Coachella thu hút hàng chục nghìn người đến California vào mỗi tháng Tư cũng đã phải tạm hoãn đến tháng Mười.

Một quan chức y tế đứng đầu cho rằng mức độ lây lan ở châu Âu có thể là lý do khiến cho các ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-dong-gia-tang-ca-nhiem-covid-19-my-buoc-sang-giai-doan-moi-chong-dich-20200311154905781.htm