Báo động đỏ cho HLV Miura và TPHCM

Được đầu tư lớn về nhân sự cùng cách làm bài bản nhưng CLB TPHCM và HLV Miura đang đối mặt với báo động đỏ khi đang đứng vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Sau chuỗi 4 trận hòa liên tiếp trước các đối thủ thời gian gần đây, CLB TPHCM của HLV Miura đầy tự tin trong chuyến làm khách sân Lạch Tray của Hải Phòng. Với đội hình gần như mạnh nhất trong tay, vị chiến lược gia người Nhật đặt mục tiêu có điểm trước đối thủ của mình.

TPHCM đối mặt với cuộc chiến trụ hạng

Tuy nhiên, trong chuyến làm khách cuối tuần vừa qua, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng TPHCM đã gục ngã trước Hải Phòng đang rất khát điểm với tỷ số 0-2. Thất bại này đã đẩy thầy trò HLV Miura xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi khoảng cách với đội đứng cuối là Nam Định chỉ còn 3 điểm.

Màn trình diễn nghèo nàn của TPHCM thời gian gần đây khiến cho những tiếng chuông cảnh báo đang vang lên một cách dồn dập hơn về khả năng tại vị của HLV Toshiya Miura cũng như nguy cơ xuống hạng đối với TPHCM. Ở mùa giải 2018, TPHCM đang đối mặt với điều nghịch lý bởi dù được đầu tư lớn về nhân lực và vật lực cùng cách làm bài bản nhưng đã không mang lại hiệu quả trong thành tích thi đấu của thầy trò HLV Miura.

Tính trên mọi mặt trận, TPHCM đã trải qua 9 trận không thắng và lơ lửng trên đầu HLV Miura cũng như đội bóng là nguy cơ xuống hạng. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu chen chân vào Top 3 trên bảng xếp hạng được cựu quyền Chủ tịch Lê Công Vinh công bố trước thềm mùa giải mới 2018. Kể từ khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch của CLB TPHCM nhưng cựu HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đang đối mặt với rất nhiều áp lực bởi thành thích thi đấu không mấy ấn tượng của thầy trò HLV Miura trên sân cỏ.

Dũng Phương – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/bao-dong-do-cho-hlv-miura-va-tphcm-291-292690.html