Báo động các vụ xả súng trong trường học tại Mỹ

Vụ việc tại bang Texas đánh dấu vụ xả súng trong trường học thứ 27 tại Mỹ trong năm nay, xảy ra chỉ 10 ngày sau một vụ nổ súng siêu thị tại bang New York.

Ít nhất 18 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng trong vụ xả súng vừa xảy ra tại một trường tiểu học thành phố Uvalde, bang Texas (Mỹ). Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết kẻ xả súng đằng sau vụ việc hôm 24/5 đã bị các quan chức thực thi pháp luật tiêu diệt ngay tại hiện trường. Thống đốc nói thêm rằng kẻ xả súng đã vào trường với một khẩu súng ngắn và nổ súng "khủng khiếp, không thể hiểu nổi".

Giới chức trách thông báo thủ phạm là Salvador Ramos, 18 tuổi, đã tấn công trường tiểu học Robb ở bang Texas vào khoảng 11 giờ 32 phút sáng theo giờ địa phương ngày 24/5. Trước đó, hắn đã bắn người bà của mình và đâm xe vào gần trường.

Một quan chức của Sở An toàn Công cộng bang Texas cho biết khi bước vào trường học, kẻ xả súng đã bắn vào "trẻ em, giáo viên, bất cứ ai cản đường hắn"; "Hắn ta đã bắn tất cả mọi người".

Vụ việc tại bang Texas đánh dấu vụ xả súng trong trường học thứ 27 tại Mỹ vào năm nay. Vụ việc xảy ra chỉ 10 ngày sau một vụ nổ súng tại siêu thị Tops ở thành phố Buffalo, bang New York, cướp đi sinh mạng của 10 người.

Người dân rời khỏi Trung tâm Hành chính Uvalde sau vụ xả súng tại Trường Tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào hôm 24/5/2022. Ảnh: CBS News.

Người dân rời khỏi Trung tâm Hành chính Uvalde sau vụ xả súng tại Trường Tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào hôm 24/5/2022. Ảnh: CBS News.

Tuần báo Giáo dục đã ghi nhận 119 vụ xả súng trong trường học tại Mỹ kể từ khi bắt đầu theo dõi số liệu này vào năm 2018. Từ đầu năm 2022 đến nay đã diễn ra 27 vụ xả súng ở các trường học của nước này, dẫn tới một số người bị thương và tử vong.

Theo Tuần báo Giáo dục, năm 2021 có 34 vụ nổ súng tại các cơ sở giáo dục Mỹ, là mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu ghi nhận cơ sở dữ liệu. Con số vào năm 2020 là 10 vụ xả súng, trong khi cả năm 2019 và 2018 đều ghi nhận 24 vụ xả súng.

Theo thống kê của Gun Violence Archive, một tổ chức chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ kể từ năm 2013, 212 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại nước này từ đầu năm 2022 cho đến nay. Gun Violence Archive cho rằng một vụ xả súng hàng loạt là vụ việc trong đó 4 người trở lên không bao gồm kẻ bắn súng bị bắn hoặc bị chết.

Thống kê của Gun Violence Archive cho thấy tại Mỹ đã xảy ra 693 vụ xả súng hàng loạt vào năm 2021. Con số trong năm 2020 là 611 vụ, trong khi năm 2019 là 417 vụ.

Phạm Hà Thanh (theo NPR, CBS News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-dong-cac-vu-xa-sung-trong-truong-hoc-tai-my-a554187.html