Bạo động Bắc Ireland: Tấn công bom xăng, Thủ tướng Anh lo ngại

Ngày 7/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông vô cùng lo ngại trước bối cảnh bạo lực ở Bắc Ireland sau khi đám đông thanh niên tại một khu vực thân Anh ở Belfast đốt xe buýt và dùng đá tấn công cảnh sát.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông vô cùng lo ngại trước bối cảnh bạo lực ở Bắc Ireland. (Nguồn: Telegraph)

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông vô cùng lo ngại trước bối cảnh bạo lực ở Bắc Ireland. (Nguồn: Telegraph)

Thủ tướng Johnson nói: "Cách để giải quyết khác biệt là thông qua đối thoại, không phải bạo lực hay tội phạm".

Trước đó, đêm 2/4, một đám đông, chủ yếu là thanh niên, đã ném đá, pháo hoa, pháo sáng, nắp cống và bom xăng về phía lực lượng cảnh sát trên đường phố thủ đô Belfast của Bắc Ireland khiến 15 người bị thương.

Theo tờ Evening Standard, cảnh sát đã bắt giữ 8 người liên quan đến các vụ bạo động này.

Chỉ huy Sở cảnh sát Belfast, ông Simon Walls cho hay: "Một cuộc biểu tình nhỏ ở địa phương nhanh chóng biến thành một cuộc tấn công vào các nhân viên cảnh sát" và có những thời điểm có tới 300 người ở mọi độ tuổi.

Ông Walls kêu gọi bình tĩnh, hối thúc bất kỳ ai có ảnh hưởng trong cộng đồng trung thành với chính quyền can ngăn những thanh niên này gây ra bạo lực và tổn hại.

(theo Reuters, THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-dong-bac-ireland-tan-cong-bom-xang-thu-tuong-anh-lo-ngai-141634.html