Bão dồn, lũ dập miền Trung

Lũ lớn kéo dài từ ngày 10-11 đến nay chưa rút hết thì bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với dự báo giật cấp 15 sẽ đổ bộ miền Trung. Hiện cuộc sống người dân khu vực này đang gặp muôn vàn khó khăn cơ cực khi cả làng, cả xã… chưa kịp gượng dậy sau đợt bão, lũ trước thì lại ngập sâu và cô lập với bên ngoài trong đợt lũ kế tiếp dồn dập. Trong khi, lũ quét, sạt lở núi ngày càng nhiều hơn cả về cường độ lẫn tần suất, thiệt hại về người và tài sản cũng nhiều và lớn hơn.

Sáng 6-11, lũ ống đổ xuống suối Đăk Ba Sao, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam gây hoang mang cho người dân sinh sống tại đây. Ảnh: NGỌC PHÚC

Sáng 6-11, lũ ống đổ xuống suối Đăk Ba Sao, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam gây hoang mang cho người dân sinh sống tại đây. Ảnh: NGỌC PHÚC

Người dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tự mở đường để đi cõng lương thực sau khi bị lũ ống cô lập. Ảnh: NGỌC PHÚC

Nhà dân ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị lũ cô lập. Ảnh: NGỌC OAI

Lũ chồng lũ hơn một tháng nay khiến người dân Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên phải di chuyển bằng thuyền trên sân nhà bị ngập sâu. Ảnh: VĂN THẮNG

Bữa cơm gia đình trong căn nhà ngập nước ở vùng rốn lũ Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: VĂN THẮNG

Nỗ lực dọn bùn non sau khi lũ rút tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lan Ngọc

Đại diện Báo SGGP trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VÕ TIẾN

Công an hỗ trợ đưa người cao tuổi ở vùng thấp trũng TP Huế đến nơi an toàn, tránh bão số 13 vào trưa 14-11. Ảnh: TRẦN HỒNG

Ông Nguyễn Văn Hảo (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xót xa vớt ốc hương chết thối dưới hồ lên do mưa lũ. Ảnh: DƯƠNG QUANG

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-don-lu-dap-mien-trung-697733.html