Bão đổ bộ, tàu chở 13 người mất tích trên biển

Đến 8 giờ 30 sáng nay (17-7), sau khi bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, có 13 thuyền viên trên tàu trú bão ở khu vực đảo Ngư (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang mất tích.

Theo ông Vương Bình Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An, con tàu bị mất liên lạc mang số hiệu VTP 26, chở than từ Quảng Ninh đi qua vùng biển Nghệ An. Trên tàu có 12 thuyền viên và một người dân.

Tàu vào neo đậu gần đảo Mắt tránh bão số 2. (Ảnh chụp chiều 16-7) Ảnh: ĐẮC LAM

Đêm 16-7, khi bão số 2 đang từ biển vào bờ, trực ban Cảng vụ hàng hải Nghệ An nhận được điện từ tàu Thanh Thành Đạt và tàu Lam Hồng thông báo ở khu neo đậu chờ vào cảng gần đảo Ngư có tàu VTP 26 báo bị nạn.

Ngay sau đó thông tin này đã được truyền tới các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do trời tối cộng với gió giật, sóng cao nên các lực lượng chức năng không thể đưa tàu ra cứu nạn. Tàu VTP 26 và 13 người trên tàu mất liên lạc.

Lúc 8 giờ 50 sáng 17-7, Văn phòng thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết có nhận được thông tin tàu VTP 26 chở than và trên tàu có 13 người bị nạn, mất liên lạc. Tuy nhiên, hiện Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An chưa nhận được báo cáo cụ thể về tàu VTP 26.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang xác minh, tìm kiếm chiếc tàu và các thuyền viên trên.

Ngoài con tàu trên, bão số 2 khi vào đất liền cũng đã gây những hậu quả nặng. Đã có nhiều cây đổ và nhà bị tốc mái.

Một kiốt ở phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) bị bão số 2 quật tốc mái, hư hỏng. Ảnh: ĐẮC LAM

Cây cổ thụ ở TP Vinh gãy đổ sau bão số 2. Ảnh: ĐẮC LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/bao-do-bo-tau-cho-13-nguoi-mat-tich-tren-bien-715561.html