Báo điện tử Xây dựng ra mắt giao diện mới và phiên bản tiếng Anh

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng đã tổ chức ra mắt giao diện mới và phiên bản tiếng Anh của Báo điện tử Xây dựng.

Báo điện tử Xây dựng ra đời năm 2007 với phiên bản ban đầu là trang tin điện tử. Qua 12 năm ra mắt, Báo điện tử Xây dựng đã có 3 lần bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm, thay đổi giao diện, lần nâng cấp gần nhất là vào ngày 9-9-2013. Đến nay, với giao diện mới được nâng cấp lần này, Báo điện tử Xây dựng đã tích hợp nhiều loại hình như hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện. Với phần mềm mới nhất, báo đã có sự thay đổi toàn diện về giao diện, máy chủ, tiệm cận vào top những tờ báo điện tử có giao diện đẹp, hiện đại, bắt kịp xu hướng báo chí trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới của Báo điện tử Xây dựng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giao diện mới của Báo điện tử Xây dựng.

Theo Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng, Báo điện tử Xây dựng đã đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật đến độc giả. Với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Báo điện tử Xây dựng sẽ phát huy sức mạnh, nâng cấp, trở thành tờ báo khoa học, hiện đại, đa phương tiện cùng đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến. Hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu người dùng, Báo điện tử Xây dựng đã có nhiều thay đổi cơ bản về bố cục trang, cơ cấu lại các chuyên mục theo hướng hợp lý, thân thiện. Một điểm mới khác là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chuyển bài viết thành file âm thanh, chuyển văn bản thành giọng nói, thêm tiện ích cho người dùng. Ngoài việc chuyển tải thông tin thời sự ngành xây dựng bằng tiếng Việt, Báo điện tử Xây dựng cũng ra mắt chuyên trang tiếng Anh với đội ngũ biên dịch chuyên nghiệp, giúp thông tin của ngành đến gần hơn với độc giả nước ngoài.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá, sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển mới của Báo Xây dựng, đây là kết quả của quá trình nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật, chuẩn bị đội ngũ, nhân lực. Trong những năm qua, Báo Xây dựng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng, ngành xây dựng, trong đó, có đóng góp ngày càng lớn của Báo điện tử Xây dựng. Nhận định dư địa phát triển của Báo Xây dựng còn rất lớn, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị, Báo Xây dựng cần mở rộng thông tin tuyên truyền, phổ biến, cần có sự cân đối hợp lý giữa báo in và báo điện tử, phù hợp với đặc thù riêng của mỗi loại hình báo chí.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-dien-tu-xay-dung-ra-mat-giao-dien-moi-va-phien-ban-tieng-anh-605690