Bão đi qua, Phú Yên chống lũ trong đêm

Từ chiều tối 4-11 do thủy điện xả lũ và mưa lớn phía thượng nguồn, một số tuyến đường chính trung tâm thành phố Tuy Hòa đã bị ngập. Khu vực chợ trung tâm thành phố đã ngập sâu, phải di dời lên ngã 5 phường 1 họp tạm. Toàn thành phố Tuy Hòa mất điện, đến 9 giờ tối nay vẫn chưa có điện lại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra,chỉ đạo khắc phục bão số 12 tại khu tái định cư dự án hầm Đường bộ Đèo Cả.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Phú Yên, đến 17 giờ chiều bão số 12 đã làm thiệt hại nặng nề tại tỉnh Phú Yên, thống kê thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh có hai người chết, bốn người bị thương, 44 ngôi nhà sập hoàn toàn, 10.542 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, xiêu vẹo, khoảng 102 tàu thuyền bị chìm, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm bị cuốn trôi, khoảng 17.000 ha mía, 2019 ha cây cao su bị đổ, …61 thôn, 21 xã bị ngập gây chia cắt giao thông. Tuyến đường sắt bắc - nam bị tắc nghẽn, hai tàu hàng bị mắc kẹt tại ga Đông Tác và ga Hòa Đa; một số đoạn trên quốc lộ 1 bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m, lưu thông khó khăn. Nghiêm trọng nhất là bảy trụ điện cao áp 22KV trên đường Trần Phú cung cấp điện cho các cơ quan hành chính bị gãy ngang thân, cắt điện hoàn toàn thành phố từ 2 giờ sáng và khó khắc phục khẩn cấp; cầu cảng Vũng Rô cũng bị sóng biển đánh vỡ.

Công ty CP Công trình Đô thị Phú Yên dọn dẹp cây xanh bị đổ trên đường phố Tuy Hòa.

Thông tin mới nhất cho biết đến 18 giờ chiều nay, hai huyện Đồng Xuân và Tuy An vùng hạ lưu sông Kỳ Lộ bị nước lũ ngập sâu, hoàn toàn bị chia cắt. Huyện Đồng Xuân đã di dời hơn 2.600 hộ, 8.064 nhân khẩu và trong đêm đang tiếp tục di dời tránh lũ. Ông Phạm Trung Chánh, PCT UBND huyện Đồng Xuân cho biết, lũ đang lên nhanh, huyện đang tập trung chỉ đạo giúp dân phòng chống ngay trong đêm nay. Các huyện phía nam tỉnh như Đông Hòa, Tây Hòa nước lũ trên sông Bánh Lái cũng đang lên, các địa phương cũng đang khẩn trương chỉ đạo bà con chủ động phòng tránh trong đêm….

Cũng theo Ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, hiện các hộ tránh bão số 12 đang trở về nhà cũ. Những hộ ven sông, suối tiếp tục di dời đề phòng nước sông dâng cao và lũ quét. Ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 200 hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên phối hợp với lực lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại địa phương giúp dân tránh lũ, khắc phục hậu quả , sớm ổn định cuộc sống.

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi bão tan, tỉnh Phú Yên tập trung thống kê và chỉ đạo khắc phục. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên đã phân công các thành viên về các địa phương kiểm tra, chỉ đạo khắc phục.

Cũng trong sáng 4-11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại tại thôn Vũng Rô, khu tái định cư thôn Hảo Sơn và khu vực cầu cảng Vũng Rô huyện Đông Hòa bị sóng đánh sạt lở, hư hỏng. Phó Thủ tướng đã chia sẻ những thiệt hại của người dân ở đây và động viên bà con sớm khắc phục, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Chính phủ cũng làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Phú Yên để chỉ đạo công tác khắc phục. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gởi lời chia buồn đến người nhà của các nạn nhân bị chết, mất tích và chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Yên huy động tổng lực giúp nhân dân, có giải pháp đảm bảo tính mạng của người dân sau bão. Phú Yên cần chú ý công tác sơ tán dân tại các vùng bị chia cắt do lũ lụt triều cường, sạt lở đất, các vùng xung yếu có thể xảy ra. Sau bão sẽ có mưa lớn, Phú Yên cần có giải pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang Quân khu V cử lực lượng đến Phú Yên giúp người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 12.

Huyện Đông Hòa là địa phương bị thiệt hại nặng nề. Ngay sau bão, chúng tôi có mặt tại hại tại các xã Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và thị trấn Hòa Hiệp Trung, chứng kiến cảnh hàng trăm nhà bị sập, phần lớn nhà ngói cấp 4 đều bị tốc mái, nhiều trụ điện chiếu sáng và cây xanh bị đổ gây ách tắc giao thông. Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà không thể lưu thông được vì nhiều cây xanh ngã chắng ngang đường. Riêng tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng bị tê liệt bởi cây xanh và các trụ điện truyền tải thông tin đường sắt bị đổ trên tuyến đường này.

Tại khu tái định cư thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái. Chị Nguyễn Thị Lâm Lài, một hộ dân ở khu tái định cư này, cho biết: “Người dân ở đây cũng chuẩn bị kỹ và theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết. Nhưng không ngờ cơn bão số 12 quá mạnh, hàng chục ngôi nhà ở khu tái định cư bị sập, hư hỏng. Riêng nhà tôi, khoảng 3 giờ sáng do gió mạnh nên sập hoàn toàn ngôi nhà. Hai vợ chồng và một đứa con phải chui vào nhà vệ sinh (vì lúc đó nhà vệ sinh được đúc bằng bê tông và tách biệt nên không bị sập), không thể chạy ra ngoài vì sợ mai tôn bay chém vào người. Hiện vợ chồng tôi đang ở ké một nhà gần bên”.

Tại Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, cũng có nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Riêng đường dẫn ra cầu cảng Vũng Rô bị sóng biển đánh trôi một đoạn vài chục mét, cầu cảng hư hỏng nặng…

Là địa phương giáp biển, chịu nhiều thiệt hại do cơn bão gây ra, lúc này TP Tuy Hòa tổng lực khắc phục hậu quả của cơn bão 12 để lại. Hiện Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên đang huy động toàn bộ nhân lực tập trung cắt dọn và thu gom các cây xanh bị gãy đổ, bật gốc chắn ngang các tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… để giải phóng đường giao thông.

Bí thư Tỉnh đoàn Phan Xuân Hạnh cho biết: “Tỉnh đoàn đã huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên từ Thành đoàn và các đoàn trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Các đoàn viên thanh niên được trang bị rựa, chổi và một số dụng cụ cần thiết tổ chức chặt và thu gom cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thái Học, Cao Thắng, Trần Quý Cáp…”

Thông tin từ Công ty Điện lực Phú Yên, đến 17 giờ, đơn vị này mới có thể thống kê được thiệt hại sau bão số 12. Toàn tỉnh có 1.928 trạm biến áp phân phối bị mất điện; 270.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 124 trụ điện bị gãy, 60 trụ điện bị nghiêng, sạt lở và 1.800m dây điện bị hỏng. Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Yên đang chỉ đạo các lực lượng khắc phục những phụ tải quan trọng. Dự kiến trong ngày mai, công ty sẽ cấp điện cho Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên và UBND tỉnh. Trong khoảng 5 ngày tới, công ty mới khắc phục được lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Do sự cố về điện chưa được khắc phục, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tác nghiệp của các phóng viên các báo đưa tin về cơn bão. Ngày 4-11 hàng chục nhà báo của các báo tập trung tại khách sạn KaYa thành phố Tuy Hòa để làm việc. Ngày mai báo Phú Yên phải tạm dừng số báo ngày mai 5-11, do nhà in không có nguồn điện để in ấn.

Đại diện các nhà mạng viễn thông, cho biết: tuy chưa thể thống kê cụ thể thiệt hại sau bão số 12. Tuy nhiên, không có nhà trạm, trụ BTS của nhà mạng nào bị đổ. Do bị cúp điện nên các nhà mạng phải dùng máy phát điện để đảm bảo thông tin liên lạc cho các đơn vị, người dân. Riêng về hệ thống wifi, 3G, 4G… các nhà mạng chỉ duy trì được ở những khu vực trọng điểm. Đối với những tuyến cáp, đường dây điện bị đứt, bộ phận phụ trách của các nhà mạng đang khẩn trương khắc phục.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, từ mờ sáng, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên và các huyện, thị xã, thành phố đã về các địa bàn xung yếu chỉ đạo tiếp tục cập nhật diễn của mưa lũ sau bão và bố trí lực lượng kiểm soát tại các vị trí ngầm, tràn, đường ngập nước, ngập lụt trên các sông; di dời, sơ tán dân ở những vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp, triều cường, sạt lở đất; theo dõ chặt chẽ diễn biễn thời tiết sau bão và xả lũ của các hồ thủy điện để chủ động phòng tránh và hỗ trợ nhân dân sớm vượt qua hậu quả thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34609902-bao-di-qua-phu-yen-chong-lu-trong-dem.html