Bão di chuyển nhanh vào Biển Đông, biển động rất mạnh

Do ảnh hưởng của bão Podul, từ đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7; từ sáng sớm mai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

19h hôm nay, 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đêm nay và sáng mai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay sáng sớm mai có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, khoảng sáng sớm mai sẽ đi vào Biển Đông.

Đến 19h ngày 28/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7; từ sáng sớm mai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ và từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

M. Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/bao-di-chuyen-nhanh-vao-bien-dong-bien-dong-rat-manh-468292.html