'Báo đen' oanh tạc trời Âu tuyên bố giải nghệ

Bóng đá lục địa Già lại chứng kiến thêm sự chia tay của 1 máy làm bàn danh tiếng.

Trong số những sát thủ lừng lẫy nhất từng oanh tạc bóng đá Châu Âu, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Samuel Eto'o. Được mệnh danh "Báo đen", tiền đạo người Cameroon đã gieo rắc kinh hoàng lên hàng loạt hàng phòng ngự kiên cố, xuyên suốt 22 năm sự nghiệp của mình.

Eto'o nói lời chia tay.

Eto'o nói lời chia tay.

Không được Real Madrid trọng dụng trong khởi đầu thi đấu chuyên nghiệp, Eto'o rực sáng trong màu áo Barcelona và là trụ cột trong 3 chức vô địch La Liga cùng 2 Champions League. Sau đó, "Báo đen" gia nhập Inter Milan và cùng Nerazzurri đoạt cú ăn 3 lịch sử vào năm 2010. Ngoài Real, Barca, Inter, Eto'o còn có thời gian khoác áo 1 đại gia Châu Âu khác là Chelsea.

Ở cấp độ ĐTQG, Eto'o là nhân tố chủ chốt giúp Cameroon giành huy chương vàng Olypmpic 2000, cũng như 2 chức vô địch CAN vào các năm 2000 và 2002. Tổng cộng anh ghi 56 bàn thắng qua 118 lần khoác áo tuyển.

Với 4 lần được bầu chọn là Cầu thủ Châu Phi của năm, danh thủ 38 tuổi sánh ngang cựu sao Manchester City, Yaya Toure - cùng nắm giữ kỷ lục số lần đoạt giải thưởng này nhiều nhất.

Vừa qua theo Daily Mail, Eto'o đã đăng tải thông điệp giã từ sự nghiệp thi đấu. Qua Instagram cá nhân, "Báo đen" đăng hình ảnh của mình, kèm thông điệp: "Kết thúc. Hướng về 1 thử thách mới. Cảm ơn tất cả các bạn, tình yêu lớn."

Theo Phụng Sồ/bongda.com.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201909/bao-den-oanh-tac-troi-au-tuyen-bo-giai-nghe-2453524/