'Báo đen làng mốt' ấm ức đến bật khóc vì bị bắt nạt thuở mới vào nghề

Ngay cả 'báo đen' quyền lực làng mốt cũng không tránh khỏi nạn phân biệt chủng tộc trong giới thời trang, đặc biệt ở thời điểm mới vào nghề.

Ngày 18/6, trong chương trình Woman’s Hour của đài BBC, Naomi Campbell (50 tuổi) chia sẻ những kỷ niệm hồi mới bước chân vào nghề người mẫu.

Siêu mẫu cho biết các thợ trang điểm thời đó không có kiến thức trong việc makeup cho người da đen, và cô vô tình trở thành “nạn nhân” của họ.

Naomi Campbell trên trang bìa Vogue Italy số tháng 6/1988 (trái) và trang bìa Vogue Nhật Bản số tháng 6/2019. Ảnh: Vogue.

Naomi Campbell trên trang bìa Vogue Italy số tháng 6/1988 (trái) và trang bìa Vogue Nhật Bản số tháng 6/2019. Ảnh: Vogue.

Lúc Campbell tới buổi chụp ảnh bìa cho tạp chí danh tiếng Vogue Italy ấn bản tháng 6/1988, một chuyên gia trang điểm bất ngờ khi cô là người da màu.

“Anh ta bảo rằng không có kem nền phù hợp với tông da của tôi. Anh ta phải tự chế từ những lọ có sẵn, nhưng chúng toàn màu xám hoặc quá sáng”, cô kể lại.

“Khi nhìn thấy tấm ảnh được in ra trên các mặt báo, tôi đã khóc. Đây là tạp chí Vogue của Italy cơ mà, tôi phải thật hoàn hảo chứ không phải xám xịt như thế này”, siêu mẫu nói.

Kể từ đó, Campbell luôn mang theo bên mình loại kem nền phù hợp với làn da.

Bên cạnh đó, “báo đen làng mốt” cũng thẳng thừng chỉ trích việc những phụ nữ da màu trong ngành thời trang bị đối xử tệ bạc ngay trên sóng nhà đài. Cô cho rằng họ chưa được công nhận một cách xứng đáng mặc dù cống hiến không thua kém ai.

Chính Campbell cũng chịu không ít sự phân biệt chủng tộc khi mới vào nghề. Ảnh: Getty Images.

“Thời tôi mới vào nghề, tôi chứng kiến không ít nhà tạo mẫu thường xuyên dập khuôn văn hóa chủng tộc da đen. Họ luôn bắt tôi mặc trang phục người hầu và bện tóc kiểu dreadlock của người châu Phi bản địa. Họ coi người da đen như một chiêu trò thu hút truyền thông mà thôi”, Campbell chia sẻ.

Tháng 6/2019, một quốc gia châu Á đã gạch tên Campbell khỏi chiến dịch quảng cáo của họ bởi cô là người da màu, khiến siêu mẫu cảm thấy khá sốc.

"Đó là viễn cảnh luôn tồn tại trong làng mốt mà khó thay đổi được. Vì thế tôi luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và không bao giờ từ bỏ", cô nói.

Siêu mẫu cho biết cô thường xuyên bị chỉ trích hoặc gọi là “khó tính” mỗi khi lên tiếng về nạn phân biệt chủng tộc trong ngành thời trang. Tuy nhiên, những thách thức này chưa từng làm Campbell chùn bước.

Hiện cô vẫn đứng trong danh sách những siêu mẫu hàng đầu thế giới sau 35 năm cống hiến. Ảnh: Getty Images.

Trên thực tế, Naomi Campbell vẫn luôn cái tên được giới thời trang săn đón sau 35 năm hoạt động. Cô từng góp mặt trên hơn 300 trang bìa tạp chí, trong đó có ấn phẩm Vogue bản đặc biệt do tổng biên tập Anna Wintour đích thân mời cô tham dự.

Suốt những năm 2000 và 2010, Campbell sải chân trên hàng loạt sàn catwalk của các thương hiệu nổi tiếng như Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Chloe, Diane Von Furstenberg, Prada, Chanel…

Năm 2018, cô được Hiệp hội Nhà thiết kế Thời trang Mỹ (CFDA) vinh danh là "Biểu tượng thời trang Mỹ". Trong bài phát biểu, cô thừa nhận mình từng bị tước mất nhiều cơ hội chỉ vì là người da màu.

"Nhưng khi đứng đây ngày hôm nay với cương vị người phụ nữ tự hào về sắc tộc của mình, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự bình đẳng trong ngành công nghiệp thời trang", siêu mẫu nói thêm.

Hồng Chang (Theo Independent)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-den-lang-mot-am-uc-den-bat-khoc-vi-bi-bat-nat-thuo-moi-vao-nghe-post1097761.html