Báo đảng gọi Trung Quốc là 'con voi không thể ẩn mình nữa'

Tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc bác bỏ các khuyến cáo nội bộ cho rằng Bắc Kinh nên tiếp cận mềm mỏng và khiêm tốn hơn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trong lúc tin đồn đang râm ran rằng nội bộ Trung Quốc rạn nứt về cách tiếp cận đối với cuộc chiến thương mại trước Mỹ, Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã công khai chỉ trích những người cho rằng Trung Quốc quá tự tin và phô trương khi đối đầu với Mỹ, đã bỏ quên chiến lược "ẩn mình chờ thời" của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.

Reuters đưa tin trong bài xã luận dài đăng ngày 10/8, Nhân Dân Nhật báo chỉ trích những "kẻ bàn lùi" trong chính quyền, những người "chỉ trích ngược lại về Trung Quốc, nói rằng 'chiến lược của Trung Quốc quá tự tin và ồn ào, kéo theo sự ăn miếng trả miếng từ Mỹ'" hay những người cho rằng "chỉ cần Bắc Kinh nhún nhường, Washington sẽ nhẹ tay và cuộc chiến thương mại đã không diễn ra".

Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đã thôi "ẩn mình chờ thời". Ảnh: Reuters.

Nhân Dân Nhật báo phản bác rằng Trung Quốc không phải bên gây ra cuộc chiến trên mà chính Mỹ mới là nước đã luôn đuổi theo các nước khác trong suốt chiều dài lịch sử, dù đó là Liên Xô, Anh hay Nhật. Theo tờ báo này, Mỹ luôn truy đuổi những nước mà họ cho là đe dọa sự thống trị toàn cầu của họ. Và sự phát triển của Trung Quốc đang khiến họ trở thành mục tiêu tiếp theo, theo lập luận của tờ báo.

"Sau một thế kỷ lao động chăm chỉ, Trung Quốc đã trở về vị trí trung tâm trên trường quốc tế, và đây là sự thật cơ bản chúng ta phải nắm trong cuộc chiến thương mại", Nhân Dân Nhật báo viết.

"Một quy mô lớn như vậy, một sức nặng như vậy, (Trung Quốc) không thể 'ẩn mình' nữa, như một con voi không thể núp sau lùm cây".

Tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh đang trở thành "đối thủ chưa từng có" trong lịch sử đối với Washington.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong 2 thập kỷ qua. Ảnh: Reuters.

Reuters nhận định đây là lần hiếm hoi báo đảng Trung Quốc đề cập đến sự bất đồng bên trong nội bộ lãnh đạo và những cuộc tranh luận chính sách thường diễn ra sau "trướng rủ màn che" ở thượng tầng.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố họ áp thêm thuế suất 25% lên lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của Mỹ, động thái mới nhất trong cuộc chiến "ăn miếng trả miếng" do Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhằm ép Trung Quốc nhượng bộ trong vấn đề thương mại.

Cho đến lúc này, chưa bên nào tỏ dấu hiệu là sẽ nhượng bộ.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-dang-goi-trung-quoc-la-con-voi-khong-the-an-minh-nua-post867647.html