Bão đang áp sát Biển Đông

Sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông đã mạnh lên thành bão và có tên Quốc tế là Saudel.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philíppines) khoảng 330km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo đường đi của bão Saudel (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo đường đi của bão Saudel (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 72 giờ tiếp theo,bão vẫn di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/bao-dang-ap-sat-bien-dong-3420970/