Bảo đảm trật tự đô thị ở phố Đoàn Thị Điểm

Phố Đoàn Thị Điểm thuộc phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) có chiều dài hơn 300m, nối từ ngã ba giáp phố Tôn Đức Thắng đến đầu ngõ An Trạch 2. Mặc dù mặt phố rộng nhưng lúc nào cũng đông đúc, chật chội do hai bên vỉa hè đều bị các hộ dân chiếm dụng.

Đặc biệt bên dãy nhà số lẻ (trong đó có đoạn vỉa hè đối diện ngã ba với đầu phố Bích Câu) rộng hơn 3m bị người dân vô tư chiếm dụng, dọc phía giáp tường rào thì làm nơi đặt bếp đun nấu, bày bàn ghế cho khách ngồi ăn uống, còn lại phần bên ngoài thì dùng làm chỗ để xe máy, xe thồ dài hàng chục mét. Thêm vào đó là người bán hàng rong tụ tập, xả rác, đổ nước bẩn bừa bãi ra đường, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Tiếp đến là khu vực đầu ngõ An Trạch 2, mặt ngõ chỉ rộng khoảng 3m, không có vỉa hè, nhưng trước các số nhà từ 1 đến số 15 thường xuyên bị hàng rong chiếm dụng để bày bán hàng ăn và các loại nông sản, thực phẩm tươi sống. Ngõ chật hẹp, người qua lại khu vực này rất hay va chạm nhau dẫn đến lời qua tiếng lại, gây mất trật tự an ninh.

Để bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong khu vực, đề nghị lực lượng chức năng của quận Đống Đa tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm ở phố Đoàn Thị Điểm kể trên.

Vũ Chu Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/983209/bao-dam-trat-tu-do-thi-o-pho-doan-thi-diem